Jaromír Beránek khẳng định hàng năm có hơn 600.000 du khách đến Prague để tìm kiếm dịch vụ liên quan đến nhu cầu tình dục của nhóm người thiểu số này.
![]() |
Một góc Prague về đêm. |
Mặc dù trên thế giới, từ những năm 80 đã có nhiều văn phòng du lịch chuyên quan tâm đến khách đồng giới, còn Prague phát triển khu vực du lịch này từ những năm 90. Tuy nhiên, giới đồng tính trên toàn thế giới đã nhanh chóng loan truyền rằng Prague là đô thị dễ mến.
"Cộng đồng người Czech truyền thống, so với các nước láng giềng tương đối thông cảm với vấn đề tình dục đồng tính", Beránek lý giải. Cũng theo ông, khách du lịch đồng tính có tiềm lực tài chính mạnh. Số tiền mà các cặp đồng tính, thường không có con cái này tiêu xài không thương tiếc thường được gọi là "tiền hồng" có số lượng tăng không ngừng trên toàn thế giới.
Điều gì khiến Prague nhanh chóng chiếm được thiện cảm của giới đồng tính? Theo Beránek, thì các doanh nhân Prague nhạy bén trước nhu cầu dịch vụ và hiện nay Prague đã có hệ thống dịch vụ đêm hoàn hảo cho nhóm khách đặc biệt này. Những tour du lịch làm quen đã được tổ chức thường xuyên.
Quan điểm này của Jaromír Beránek bị người phát ngôn Hiệp hội các văn phòng du lịch Czech (AČCKA) Tomio Okamura cực lực phản đối. Con số 600.000 du khách đồng tính đến Prague hàng năm được Okamura coi là "hoàn toàn vớ vẩn".
"Theo số liệu chính thức của Cục Thống kê Czech, thì năm ngoái có 3,7 triệu khách du lịch đến Prague, theo khẳng định trên, thì có nghĩa là 16% du khách đến Prague là người đồng tính và mục đích của họ là tìm kiếm tình dục đồng tính là hoàn toàn không đúng sự thật", Okamura tuyên bố.
(Theo Tiền Phong)