Hơn một tháng sau khi sinh con gái thứ tư, Phương Lê cho biết cơ thể cô vẫn còn nặng nề, chưa kịp lấy lại vóc dáng cũng như sức khỏe trước khi mang bầu. Những đêm dài vỗ về con, cô đôi khi kiệt sức. Thế nhưng, chỉ cần nhìn sang chồng, cô lại thấy mọi mệt mỏi đều được vỗ về.
"Anh không còn trẻ nữa, vậy mà vẫn kiên trì thức đêm cùng tôi. Mỗi khi con quấy, anh nhẹ nhàng bồng con, kiên nhẫn ru từng nhịp, từng tiếng hát nhỏ như sợ đánh thức giấc mơ của con. Có những đêm mắt anh đỏ hoe vì thiếu ngủ, vai mỏi vì bế con quá lâu nhưng tuyệt nhiên tôi chưa từng nghe anh than một lời. Trong vòng tay anh, con gái bé bỏng của chúng tôi luôn được bao bọc bằng một sự dịu dàng hiếm thấy ở một người đàn ông đã trải qua nửa đời người", Phương Lê kể về bạn đời - nghệ sĩ cải lương Vũ Luân.
Vợ chồng Phương Lê - Vũ Luân bên con gái Thụy Yên trong ngày đầy tháng của bé.
Người đẹp hiểu niềm hạnh phúc của chồng khi được làm cha ở tuổi 53 cũng như tình yêu rộng lớn anh dành cho con gái Thụy Yên. Vì vậy, cô biết anh chăm con không phải vì trách nhiệm mà vì thật sự mong muốn dành cho bé những điều nguyên vẹn nhất. Theo Phương Lê, Vũ Luân dù mệt mỏi vì những đêm dài chăm con, ánh mắt anh vẫn luôn chan chứa yêu thương.
Người đẹp rất nhớ công việc cũng như nhịp sống hối hả trước đây nhưng xác định em bé là ưu tiên hàng đầu nên không quá sốt ruột. Sự đồng hành của người đàn ông bên cạnh giúp cô thấy những đêm thức trắng vì chăm con trở thành những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc.
"Cuộc sống bây giờ vất vả thật nhưng cũng đẹp thật. Bởi mỗi ngày, tôi được chứng kiến tình yêu của một người cha dành trọn cho con gái mình một tình yêu lớn lao, nhẹ nhàng và lặng lẽ, nhưng sâu sắc đến tận tim", Phương Lê viết.
Con gái Vũ Luân - Phương Lê có tên tiếng Việt là Lương Bình Thụy Yên và tên tiếng Anh là Ivanka Lương.
Trong một chia sẻ trước đó, nghệ sĩ Vũ Luân cho biết công chúa nhỏ không chỉ là một đứa trẻ mà còn là niềm hy vọng, nguồn sống mới, lý do để vợ chồng anh mạnh mẽ, cố gắng hơn mỗi ngày. Vũ Luân biết ơn bà xã Phương Lê chấp nhận vất vả mang thai và sinh con thứ tư ở độ tuổi U50, cho anh được thỏa nguyện làm cha. "Có lẽ con gái đến để giúp vợ chồng tôi hiểu rằng hạnh phúc không bao giờ là muộn. Giờ đây, tôi không còn trẻ để chạy nhanh nhưng trái tim tôi sẽ luôn chạy về phía con bằng tất cả tình yêu thương của một người cha", Vũ Luân trải lòng.
Theo nghệ sĩ, anh đã tìm hiểu kỹ lưỡng và biết trẻ sơ sinh không cần gì nhiều bằng cảm giác an toàn bên cha mẹ. Vì thế, sau khi con gái ra đời, Vũ Luân thu xếp công việc để dành gần như toàn bộ thời gian cho thiên thần nhỏ. Nhờ chuẩn bị tinh thần và kiến thức, kỹ năng làm bố từ trước, nghệ sĩ tự tin chăm sóc, cho con bú bình, thay tã, ru bé ngủ với sự hướng dẫn của vợ.
Nghệ sĩ cải lương thấy may mắn khi bà xã là người phụ nữ mạnh mẽ. Từ lúc mang thai bé thứ tư, Phương Lê đối mặt nhiều thông tin tiêu cực, trong đó có cả những lời dèm pha, tin đồn hai vợ chồng sứt mẻ tình cảm nhưng hoa hậu vẫn đứng vững, sống lạc quan, vui vẻ để giữ không khí đầm ấm trong gia đình.
Con gái Phương Lê - Vũ Luân chào đời hôm 28/10, có tên tiếng Việt là Lương Bình Thụy Yên và tên tiếng Anh là Ivanka Lương. Cuối tháng 11, cặp nghệ sĩ tổ chức tiệc đầy tháng hoành tráng cho con với sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng.
Phương Lê sinh năm 1979, quê Trà Vinh, được biết đến khi đoạt Á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016. Năm 2017, cô đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới. Ngoài mở phòng khám nha khoa, kinh doanh bất động sản, khách sạn, resort, văn phòng cho thuê... Phương Lê còn là vlogger về ẩm thực. Cô có kênh YouTube riêng, thực hiện nhiều video khoe tài nấu những món đặc sản miền Tây Nam Bộ.
Phương Lê một lần đổ vỡ hôn nhân, có ba con gái với chồng đầu. Hoa hậu và nghệ sĩ cải lương Vũ Luân đăng ký kết hôn tháng 4/2024 và tổ chức lễ đính hôn trên du thuyền ở TP HCM tháng 8/2024.
NSƯT Vũ Luân tên thật là Lương Văn Bình, sinh năm 1972. Năm 1992, anh tham gia nhóm Đồng ấu Bạch Long, được nghệ sĩ Bạch Long đặt cho nghệ danh Vũ Luân vì "có nhiều nét giống nghệ sĩ Vũ Linh". Sau khi đi hát và nổi tiếng, năm 2002, Vũ Luân lập đoàn xã hội hóa lấy tên mình, chuyên diễn các vở tuồng cổ. Năm 2007, anh đoạt giải diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang lần 10 và nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2015.