Tình dục là chủ đề mà hầu hết mọi người đều ít nhiều quan tâm. Các nghiên cứu của chính phủ Nhật Bản hay điều tra trên tạp chí cho thấy thái độ với tình dục đang thay đổi và có sự khác biệt rõ rệt giữa các thế hệ, đặc biệt là ở phụ nữ. Nếu như số liệu thống kê phản ánh một phần câu chuyện, thì chính những lời nói trực tiếp của phụ nữ lại mang giá trị không kém.
Không còn mặn mà với các mối quan hệ tình cảm
Khảo sát Toàn quốc về Hành vi Tình dục của Thanh thiếu niên do Hiệp hội Giáo dục Giới tính Nhật Bản thực hiện mới đây cho thấy mức độ quan tâm đến sự thân mật thể xác của nữ sinh trung học hiện nay vẫn như cách đây 30 năm. Trong số những người từng quan hệ tình dục, chỉ có 14,8% thừa nhận, bằng một nửa so với tỷ lệ năm 2005.
Nhiều nữ sinh thừa nhận sợ mắc bệnh lây qua đường tình dục, sợ mang thai, bị đánh đập hay ép phải "quan hệ".
Trong khi đó, nghiên cứu đầu tiên về tỷ lệ "còn trinh" ở Nhật Bản do Đại học Tokyo công bố cho thấy cứ 10 người ở độ tuổi 30 thì có một người chưa từng quan hệ tình dục. Tỷ lệ người không có trải nghiệm tình dục với người khác giới ngày càng tăng, đồng thời số người hoàn toàn từ chối sex cũng có xu hướng gia tăng qua từng năm.
Yumi, 33 tuổi, thẳng thắn cho biết: "Tôi không muốn quan hệ tình dục. Có quá nhiều điều ý nghĩa để làm thay vì phải chịu đựng những rắc rối đàn ông mang lại cho phụ nữ".
Trong khi đó, Maya, 31 tuổi, cho biết cô vẫn mong muốn lập gia đình, nhưng tạm thời chọn cuộc sống độc thân: "Nhìn vào những lựa chọn hiện nay, tôi thấy hợp lý hơn khi tập trung vào bản thân. Tôi xứng đáng được trân trọng vì chính con người mình, chứ không phải vì những gì có thể làm cho đàn ông".
Nhiều phụ nữ Nhật Bản cho biết họ hài lòng khi tập trung vào tình bạn, sự nghiệp và mục tiêu cá nhân hơn tình yêu. Ảnh: kotoru/Pixta
Áp lực cuộc sống và việc sinh con
Dù một số cặp vợ chồng vẫn duy trì đời sống tình dục viên mãn, nhiều ý kiến cho rằng chuyện chăn gối và thái độ với tình dục thường thay đổi theo chiều hướng tiêu cực sau hôn nhân và khi có con.
Khảo sát năm 2024 của Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Nhật Bản cho thấy gần một nửa số người đã kết hôn (48,3%) rơi vào tình trạng "hôn nhân không sex", tức quan hệ tình dục ít hơn một lần mỗi tháng. Nghiên cứu cũng phát hiện 40% phụ nữ hoàn toàn không hứng thú với sex. Nhiều phụ nữ cảm thấy tình dục thật sự phiền phức, khi họ vừa phải làm việc toàn thời gian, vừa gánh vác việc nhà và chăm sóc con cái.
Một nghiên cứu đăng trên Tohoku Journal of Experimental Medicine với tiêu đề "Những ca trẻ sơ sinh tử vong do ngạt liên quan đến việc ngủ chung hoặc bú mẹ ở tư thế nằm nghiêng tại Nhật Bản" cho thấy có tới 70% trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ngủ chung giường với cha mẹ. Nhiều người cho rằng điều này giúp gắn kết tình cảm gia đình, đồng thời cũng là lựa chọn thực tế khi sống trong căn hộ nhỏ với không gian phòng ngủ hạn chế. Tuy nhiên, việc này có thể ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng.
Kaya, 40 tuổi, nói: "Tôi không còn coi chồng là người để mình có thể thân mật nữa. Ngày nào tôi cũng phải lo dọn dẹp cho cả con lẫn anh ấy, đến mức cảm thấy kiệt sức vì cứ phải phục vụ người khác. Với tôi, chuyện chăn gối giờ chẳng khác nào một gánh nặng thêm vào danh sách việc phải làm".
Hôn nhân không tình dục không chỉ bắt nguồn từ việc sinh con. Ikuko, 83 tuổi, cho biết: "Tôi quan hệ lần đầu vào đêm tân hôn, khi tôi 18 còn chồng 25 tuổi, và rồi chấm hết. Trước đó tôi chẳng nghĩ gì đến sex, và sau này cũng không mấy hứng thú".
Junko, 34 tuổi, nói thêm: "Tôi kết hôn khi 28 tuổi, giờ 34 thì đã nghĩ tới chuyện ly hôn. Chồng tôi lúc nào cũng than 'quá mệt mỏi' để quan hệ. Trong khi tôi làm việc nhiều giờ hơn, ở một lĩnh vực áp lực hơn, anh ấy vẫn khăng khăng rằng vì là đàn ông nên anh ấy còn khổ hơn".
Chọn quán bar cho nữ giới, đồ chơi tình dục thay vì hôn nhân
Tạp chí Spa! số ra ngày 18/5 cho biết tính đến năm 2021, phụ nữ chi nhiều tiền hơn nam giới để thỏa mãn nhu cầu thể xác. Nguyên nhân rất đa dạng, nhưng phần lớn phụ nữ mong muốn những trải nghiệm phù hợp với lịch trình và nhu cầu cá nhân, thay vì gắn bó trong một mối quan hệ truyền thống.
Kokoro, 29 tuổi, nói: "Bạn trai luôn đòi hỏi quá nhiều. Tôi phải làm chỗ dựa tinh thần, phải đẹp theo ý họ, phải chiều chuộng tình dục nhưng chẳng nhận lại được gì... Trong khi đó, chỉ cần bỏ tiền, tôi chắc chắn có khoảng thời gian vui vẻ. Tôi thà trả tiền còn hơn phải trả giá bằng thời gian và năng lượng cho một đời sống tình dục không thỏa mãn".
Emi, 31 tuổi, nói thêm: "Tôi chưa từng trả tiền để sex, nhưng tôi thích sự chú ý mà mình nhận được từ những người đàn ông phục vụ ở các quán bar dành cho phụ nữ".
Một số phụ nữ lại chọn cách tránh hẳn việc có bạn tình. Theo trang nghiên cứu thị trường Markets and Data, ngành công nghiệp đồ chơi tình dục tại Nhật dự kiến tăng trưởng hơn 10% trong giai đoạn 2024-2025. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng sự gia tăng các sản phẩm thiết kế dành riêng cho phụ nữ là một phần quan trọng thúc đẩy xu hướng này.
Hanako, 45 tuổi, nói: "Có những người bỗng thấy chán sex với bạn tình. Tôi không cần lo việc mình không được thỏa mãn hay phải dọn dẹp sau khi kết thúc. Tôi có thể đáp ứng nhu cầu của bản thân, khi nào muốn và theo cách mình muốn".
Liệu quan điểm về tình dục của phụ nữ Nhật có thay đổi?
Phụ nữ Nhật ngày nay bày tỏ sự thờ ơ với các mối quan hệ dị tính và tình dục nhiều hơn bao giờ hết. Về mặt thống kê, xu hướng này chỉ ngày càng trầm trọng, và nam giới Nhật cũng không khá hơn.
Sena, 21 tuổi, sinh viên đại học, cho biết: "Tôi có quá nhiều điều muốn làm. Hẹn hò và tình dục không phải ưu tiên. Có thể sau này tôi sẽ thay đổi, nhưng hiện tại tôi không muốn bỏ lỡ những cơ hội trước mắt".
Ở một thái cực tuổi tác khác, bà Eiko, 69 tuổi, nói: "Khi 20 tuổi tôi không cần đàn ông để hạnh phúc, 40 tuổi cũng không, và bây giờ chắc chắn càng không. Tôi đã vui vẻ khi mình muốn, nhưng cũng luôn chuẩn bị để có một tương lai ổn định, và giờ tôi đã có điều đó rồi".
Hướng Dương (Theo Japan Today)