![]() |
Aziz trao đổi với bác sĩ trước khi tiến hành phẫu thuật. Ảnh: CNN. |
Noor Aziz, 26 tuổi, chưa bao giờ chăm sóc chiếc mũi của cô nhiều như thế. "Bình thường, khuôn mặt tôi không có vấn đề gì cả nhưng chỉ cần nhếch mép lên thôi thì trông nó không được đẹp lắm. Đó là lý do tôi quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ".
Năm 15 tuổi, Aziz đi sửa mũi lần đầu tiên nhưng cô cho rằng lần đó vẫn chưa thành công. Aziz quyết định tìm đến dao kéo một lần nữa bởi với cô, việc làm đẹp chẳng có gì là bất thường ngay cả khi với một cô gái Iraq theo đạo Hồi. Cô gái này cho biết: "Chúng tôi xem trên mạng, truyền hình những video thấy nhiều phẫu thuật thẩm mỹ đều trông xinh đẹp hơn. Điều đó đã khuyến khích chúng tôi tìm đến các trung tâm làm đẹp này".
Hiện nay ở Iraq, một số lượng lớn những phụ nữ chọn phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang lại sắc đẹp chỉ với một lý do đơn giản, họ có khả năng làm việc đó. Tại thời điểm khi người ta nhắc nhiều tới việc làm thay đổi bộ mặt của Iraq thì những phụ nữ trên đang thực hiện điều đó đúng theo nghĩa đen.
![]() |
Các phòng phẫu thuật đang mọc lên ngày càng nhiều ở Iraq. Ảnh: CNN. |
Bác sĩ Zakaria Mahmood từng điều trị cho những người bị thương trong chiến tranh. Là một bác sĩ phẫu thuật, ông đã quen với việc phẫu thuật chỉnh hình. "Trong suốt 20 năm qua, Iraq có mặt trong nhiều cuộc chiến. Ông Zakaria chia sẻ: Cần phải có một cuộc đại phẫu để thay đổi đất nước này. Chúng tôi phải điều trị cho nhiều bệnh nhân bị các vết thương do chiến tranh để lại, có thể do bom mìn ở ngoài trận chiến hay trong trung tâm thành phố".
Giờ, bạo lực đã không còn căng thẳng và "nhiều như cơm bữa" trước đây nhưng bác sĩ Zakaria chưa bao giờ bận rộn hơn thế. Mỗi tháng, ông lại có thêm nhiều bệnh nhân đến thẩm mỹ và ông biết lý do tại sao. "Tôi nghĩ đó là bởi họ xem tivi nhiều quá. Các mạng vệ tinh quốc tế mang tới một luồng văn hóa mới cho xã hội của chúng tôi", ông nói.
Ở thủ đô Baghdad, nơi còn hằn rõ dấu tích của chiến tranh, ngày càng có nhiều biển quảng cáo khổ lớn hứa hẹn việc làm đẹp cho những người dân Iraq bình thường. Những hình ảnh ấy khiến nhiều người quan tâm nhưng cũng làm không ít người cảm thấy khó chịu. Nhà hoạt động nhân quyền Yanar Mohammed cho biết, các phương pháp làm đẹp ấy vẫn còn quá đắt đỏ đối với đại bộ phận người dân nơi đây. Nó đang tạo nên một xu hướng đáng lo ngại, đặc biệt đối với phụ nữ Iraq.
![]() |
Các cô gái đến tiệm làm đẹp. Ảnh: CNN. |
Bà Mohammed giải thích: "Trong một xã hội nơi đang bị các hình ảnh quảng cáo dội bom oanh tạc, bạn sẽ cảm thấy mình cần phải trông giống như một người mẫu. Chiếc mũi của bạn cần phải được cắt gọt nhỏ đi, cặp lông mày không được đẹp cho lắm và cần được thay thế bằng một cặp lông mày bằng nhựa, đôi môi của bạn trông cũng chưa hấp dẫn... Bạn sẽ không thể sống yên ổn với chính bản thân mình với hàng mớ những băn khoăn về sắc đẹp như vậy".
Theo CNN, nắm bắt được tâm lý muốn thay đổi, các thẩm mỹ viện trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Ông chủ của trung tâm làm đẹp Ahmad Adham ở Baghdad cho biết, công việc làm ăn của tiệm chưa bao giờ tốt hơn thế. Khách hàng tìm đến Ahmad Adham chủ yếu là phụ nữ thường cảm thấy tin tưởng khi phải móc hầu bao những đồng tiền vất vả kiếm được để đổi lấy bộ dạng đẹp hơn. Nada là một trong số những khách hàng thường xuyên của tiệm trên. Cô tâm sự: "Bạn biết đấy, phụ nữ Iraq phải tự chăm sóc bản thân họ thôi. Cô ấy sẽ được cả cộng đồng Hồi giáo, cả thế giới này biết tới nhờ phong cách, nhờ vẻ đẹp của mình".
Bình Minh