Thứ hai, 15/1/2024, 00:00 (GMT+7)

'Phồn hoa' - Bữa tiệc thời trang trong phim mới của Vương Gia Vệ

Trong cuốn phim đang ăn khách, ba nữ chính Đường Yên, Tân Chỉ Lôi, Mã Y Lợi tỏa sáng với những kiểu váy áo thời thượng thập niên 1990, dùng thời trang bộc lộ cá tính nhân vật.

Thập niên 1990, Thượng Hải không chỉ là đất rồng bay phượng múa của kinh tế, còn là chốn xa hoa bậc nhất về thời trang của Trung Quốc. Điều này được đạo diễn Vương Gia Vệ tái hiện qua tạo hình dàn nhân vật của phim 'Phồn hoa', đặc biệt là ba nữ chính. Tủ đồ của phim mang tính thẩm mỹ cao, là một trong các ngôn ngữ kể chuyện.

Đường Yên đảm nhận vai Uông Minh Châu, một nhân viên văn phòng tại tòa nhà ngoại thương lớn nhất thành phố. Ở giai đoạn nhân vật mới tốt nghiệp đại học, cô luôn xuất hiện với cặp kính cận lớn, thể hiện hình ảnh một trí thức. Cô gắn liền với những chiếc áo len hoặc áo nỉ cổ lọ, khoác ngoài áo vest vải tweed, đôi khi tạo điểm nhấn bằng khăn choàng to sụ, tạo nên diện mạo phổ biến của dân văn phòng.

Mái tóc xoăn xù của Đường Yên trong phim này là kiểu dáng được các quý cô ưa chuộng cách đây khoảng 30 năm. Cách phối áo khoác vải tweed với chân váy tôn vóc dáng mảnh mai, thể hiện nét mềm mại nữ tính nhưng vẫn giữ được sự năng động.

Đạo diễn họ Vương chọn đỏ làm tone màu chủ đạo của Đường Yên ở phim này, ngụ ý tính cách sôi nổi, xông xáo, quyết liệt, dám yêu dám hận và thói quen ăn to nói lớn. Nhân vật luôn tay luôn chân bận rộn, Đường Yên lúc nào cũng xuất hiện với những bước chân vội vã.

Kiểu dáng váy áo công sở thập niên 1990 được đưa lên màn ảnh.

Những chiếc manteau phom dáng cổ điển và tiện dụng cũng được lựa chọn vào tủ đồ của nhân vật cô Uông.

Mũ nồi đỏ phối khăn choàng đỏ và áo manteau vải dạ nâu là một trong những tạo hình đẹp nhất phim của Đường Yên. Đây cũng là cảnh phim nam chính tặng cô một cặp kính áp tròng, đánh dấu thời điểm cô tạm biệt cặp kính mọt sách, trở thành quý cô thời trang hơn.

Đường Yên và hai nữ chính còn lại đều xách túi thuộc bộ sưu tập Gucci Bamboo 1947. Món phụ kiện không chỉ hoàn thiện vẻ ngoài tân thời của họ, còn chứng minh giai đoạn hàng hiệu ngoại nhập bùng nổ ở Trung Quốc.

Từng bị chê 'má bánh bao', 'môi dày', Tân Chỉ Lôi nhận về nhiều lời khen cho nhan sắc, khí chất, qua lăng kính đạo diễn Vương Gia Vệ.

Trong vai bà chủ nhà hàng cao cấp Lý Lý, người đẹp xứ Trung thường hiện diện với những bộ váy phong cách Tây Âu thập niên 1950-1960, kết hợp nhiều trang sức sang trọng.

Những chiếc váy xẻ ngực sâu hoặc để lộ lưng trần tôn vẻ gợi cảm cho Tân Chỉ Lôi. Tone màu tối của trang phục và màu đỏ thẫm của son môi khắc họa vẻ sắc sảo, bí hiểm, nhiều mưu toan của bà hoàng chốn giải trí bậc nhất Thượng Hải.

Nữ diễn viên chọn các mẫu kính bản lớn theo đúng gu chị em phụ nữ đương thời.

Sau này, trang phục của Tân Chỉ Lôi đôi khi đổi khác về màu sắc, nhưng giữ nguyên phong cách cao sang.

Cô đeo đồng hồ Bvlgari Serpenti.

Trong khi hai nữ chính kể trên gắn liền các set đồ màu trơn, Mã Y Lợi là người duy nhất diện nhiều váy áo in họa tiết.

Cô thường phối áo len với quần jeans, quàng khăn dạ lớn và khoác áo dài. Kiểu lên đồ phù hợp với chân dung bà chủ nhà hàng luôn trong trạng thái bận rộn, di chuyển liên tục.

Mái tóc ngắn và các item thời trang màu đỏ, màu cam ngụ ý phong thái tháo vát, tính cách hào sảng của nhân vật Linh Tử.

Đây là một tạo hình gợi cảm hiếm hoi của Mã Y Lợi trong phim.

Cô chọn các mẫu đồng hồ của hãng Cartier cho vai diễn.

Phong Kiều

Đánh giá phiên bản mới