![]() |
Dàn khoan Đại Hùng. |
Từ năm 2000-2002, Công ty TNHH Interpet VN tại Bà Rịa - Vũng Tàu (100% vốn nước ngoài) của Trần Quang (tức Quang “Điện Lạnh”) đã tham gia 2 gói thầu là block nhà ở (140 người) và sửa chữa hệ thống ballast Đại Hùng 1 (thùng giằng cố định giàn khoan) cho Vietsovpetro. Phó giám đốc phụ trách thương mại của Vietsovpetro Dương Quốc Hà tham gia gói thầu xây dựng block nhà với chức năng phụ trách thương mại và là phó ban xét thầu. Theo đó, tháng 5/1999, Vietsovpetro gửi thư mời thầu giai đoạn 1 tới 18 nhà thầu nước ngoài, trong đó có Corall.
Quang “Điện Lạnh” khai, Corall không có khả năng về tài chính, do vậy khi tham gia đấu thầu đã đến gặp Quang để tìm đối tác liên danh. Nhưng sau đó, không đơn vị nào tham gia liên danh. Nguyên phó tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu khí VN Nguyễn Quang Thường đã chủ động gọi điện cho Quang để mời Corall tham gia liên danh với Công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC). Cùng thời gian này, Dương Quốc Hà thông qua Quang đề nghị gặp Thường để “tư vấn” việc thực hiện gói thầu. Quang đã bố trí để 3 người gặp nhau tại khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội. Tại đây, Hà đã gợi ý rút tiền lời để chia nhau. Cả 3 đã thống nhất giao cho Quang thực hiện việc làm hồ sơ, chứng từ để rút tiền.
Trong phi vụ này, Quang đã đưa cho Dương Quốc Hà 535.000 USD; Nguyễn Quang Thường 400.000 USD; Cao Duy Chính (nguyên giám đốc Xí nghiệp dịch vụ cơ khí hàng hải thuộc PTSC) 20.000 USD và 150 triệu đồng; Trần Ngọc Giao (Chủ tịch HĐQT Công ty Interpet VN) 70.000 USD. Năm 2003, khi Hà mua thêm 300 m2 đất của Quang ở đồi Ngọc Tước - thành phố Vũng Tàu, Quang bỏ ra 1,9 tỷ đồng rào lại toàn bộ hạ tầng lô đất 2.300 m2 cho Hà. Ngoài ra, Quang còn đưa cho Hà 10 lạng cao hổ cốt trị giá 6.400 USD và 1 sừng tê giác trị giá 20.000 USD. Còn đối với Thường, trong năm 2003, Quang đã biếu Thường 50.000 USD tiêu xài...
Sau khi tính lại một số chi phí thực tế, tại kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh Điều tra nhận định, trong dự án này, Trần Quang và đồng bọn “rút ruột” 2.085.654 USD (kết luận trước đây là hơn 2,55 triệu USD).
Ngày 19/7/2000, Vietsovpetro thành lập Hội đồng Đánh giá kỹ thuật hồ sơ dự thầu sửa chữa hệ thống ballast giàn khoan Đại Hùng 1. Nguyễn Quang Thường đã giao Quang soạn thảo hợp đồng với Corall, nội dung PTSC giao Corall thực hiện toàn bộ công việc sửa chữa giàn ballast này với tổng trị giá hơn 2,7 triệu USD. Thực tế, Quang giao cho Lại Hải Vân (nhân viên Interpet) giả chữ ký ông Lensky - đại diện Corall và đóng dấu Corall giả. Trong dự án này, Trần Quang đã chiếm đoạt hơn 821.000 USD (so với 940.753 USD tại kết luận đầu tiên).
Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ: Hồ sơ dự thầu giai đoạn 1 của PTSC không hợp lệ, kết quả đấu thầu giá tăng lên 6 lần, từ 500.000 USD giá chào thầu thành 2,976 triệu USD. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Điều tra nhận định chưa có dấu hiệu lộ thầu, thông thầu hay chạy thầu, chưa có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân thuộc Vietsovpetro và Petro VN.
Theo Người Lao Động, Nguyễn Quang Thường và Trần Quang chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại từ 2 dự án này số tiền hơn 2,9 triệu USD. Cao Duy Chính, Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên phó giám đốc PTSC) và Nguyễn Lai Phong (Phó giám đốc Công ty TNHH Interpet VN) cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi cố ý làm trái đối với thiệt hại trong block nhà ở 140 người (hơn 2,085 triệu USD). Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Phong đã cộng tác, giúp đỡ cơ quan an ninh nên được đề nghị xem xét áp dụng giảm nhẹ hình phạt. Bị can Trần Ngọc Long (em ruột Trần Ngọc Giao, em vợ Trần Quang) thực hiện hành vi cố ý làm trái nhưng cũng không biết cụ thể số tiền chênh lệch, không được chia chác nên Cơ quan Điều tra đề nghị xem xét miễn tố đối với Long.