|
Để chuẩn bị cho gánh hàng của mình, vợ chồng ông Loong phải dậy từ rất sớm. |
|
Nhiều thực khách thích ăn cay nên vợ ông Loong, bà Pa, phải chuẩn bị ớt khô để phục vụ. |
|
Ông Loong chặt gà để phục vụ giờ ăn trưa của các công nhân. |
|
Ông Loong không bỏ đi phần nào của con gà đã luộc chín. Mọi bộ phận đều được cho vào để nấu món phở đặc biệt của gia đình ông. |
|
Chiếc xe đẩy của vợ chồng ông Loong chất đủ mọi thứ, mọi vật dụng cần thiết cho việc bán hàng. |
|
Hai ông bà cùng đẩy xe đi bán hàng. |
|
Gia vị của món ăn như nước sốt ớt, đường, gừng được đóng trong túi bóng nhỏ sẵn sàng phục vụ nhu cầu thực khách. |
|
Khách hàng của quán nhà ông Loong chủ yếu là công nhân. Hai vị khách này đang đợi để được thưởng thức món phở gà của bà Pa. |
|
Nơi bán hàng chính là vỉa hè ven đường. |
|
Sau bữa trưa vội vàng, những đôi đũa và bát tô được chất đầy trong chậu xà phòng. |
|
Trước khi đẩy xe hàng về nhà, ông Loong thư giãn bằng một cốc bia và dịch vụ massage. |
Bình Minh