|
Ông Lê Thế Thọ - Cầu thủ hay nhất Việt Nam 50 năm qua. |
Trong thời gian diễn ra SEA Games 23, ông Lê Thế Thọ được cử làm phó đoàn thể thao phụ trách khu vực Bacolod, Philippines. Theo đó, ông Thọ sẽ phụ trách các môn bóng đá, boxing, bóng chuyền... Với cương vị Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Thọ chịu trách nhiệm chính ở môn bóng đá.
Sau khi xảy ra vụ bán độ ở SEA Games bị phát hiện, ông Thọ là người bị cho rằng có lỗi vì không có động thái kịp thời để ngăn chặn vụ việc. Tuy nhiên, ông Thọ khẳng định mình đã hoàn thành tốt trách nhiệm.
Về lý do xin từ chức, ông Thọ viết trong lá đơn: "Trong thời gian qua, một vài tờ báo đã đăng tải những thông tin không đúng sự thật không những với ý đồ làm giảm uy tín mà còn làm tổn thương đến gia đình tôi. Mặc dù vẫn còn tâm huyết với nghề nghiệp song điều này làm tôi không đủ nhiệt tình và điều kiện tiếp tục công tác".
Chính vì vậy, ông Thọ đã xin "tự nguyện xin rút khỏi Ban chấp hành LĐBĐVN khoá V từ hôm nay". Trong đơn, ông Thọ cũng viết: "Với trách nhiệm là một Phó đoàn thể thao ở SEA Games 23, tôi đã có báo cáo gửi Trưởng đoàn thể thao VN và Uỷ ban TDTT. Nhân đây, tôi xin gửi lời cám ơn tới Uỷ ban TDTT, LĐBĐ VN, các cơ quan thông tin đại chúng và những người hâm mộ đã tín nhiệm và giúp đỡ tôi thời gian qua".
Vì đây là đơn xin từ chức tự nguyện nên theo Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Vũ Quang Vinh, FIFA sẽ không can thiệp vào việc rút lui của ông Lê Thế Thọ.
Do chưa đến thời hạn họp Hội nghị Ban chấp hành, Thường trực Liên đoàn sẽ gửi thông báo đề nghị các Ủy viên nếu có ý kiến khác thì gửi về Liên đoàn.
Về người đảm nhiệm công việc của Lê Thế Thọ, nhiều khả năng, Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn sẽ kiêm luôn, còn chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn sẽ không còn. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng HLV Mai Đức Chung cũng phù hợp với chức danh này. Tuy nhiên, ông Chung lại cũng đang đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia.
Ông Lê Thế Thọ sinh năm 1941 tại Hải Dương, đến với bóng đá từ phong trào học sinh. Năm 15 tuổi, ông Thọ được gọi vào tập trung ở trường Huấn luyện TDTT và một năm sau khoác áo đội tuyển quốc gia và là thành viên của đội tuyển trong 10 năm liền. Sau khi giã từ sân cỏ, ông Thọ theo học tại Học viên Khoa học bóng đá Leipzig (CHDC Đức), lấy bằng cao học. Trở về nước, ông Thọ được chỉ định là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và từng dẫn dắt đội tuyển thắng đội Quân đội Liên Xô với kết quả 4 - 3. Từ 1978 đến 1989, ông Lê Thế Thọ giữ chức Tổng thư ký Lâm thời của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), sau đó là Tổng thư ký VFF nhiệm kỳ I từ 1989 đến 1993. Nhiệm kỳ II (1997 - 2001), ông giữ chức Phó chủ tịch VFF. Từ 2001 đến năm 2005, ông là chuyên viên cao cấp kiêm trợ lý của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Danh Thái. Năm 2005, ông Lê Thế Thọ được bầu làm Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn ở VFF. Ông Thọ cũng được chọn là Cầu thủ hay nhất Việt Nam 50 năm qua. |
Ban Mai