
- Trong những ngày gần đây, có rất nhiều bài viết về trách nhiệm của ông Lê Thế Thọ. Ngành thể thao giải thích điều này như thế nào?
- Tôi và anh Huỳnh Vĩnh Ái (Phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT) đã có trao đổi với anh Thọ. Sau cuộc trao đổi, anh Thọ cho biết sẽ rút lui khỏi vị trí Phó chủ tịch chuyên môn của LĐBĐVN.
- Tại sao ông Thọ lại được giao làm phó đoàn thể thao VN tại SEA Games 23 dù đã nghỉ hưu, không còn làm ở Ủy ban TDTT và phía VFF cũng không đề nghị?
- Chức danh phó đoàn thể thao VN chỉ là trong một thời gian ngắn nên tôi nghĩ nó không có gì ảnh hưởng đến cái chung và đã chấp nhận theo đề xuất của trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh. Bên cạnh đó, tôi nghĩ anh Thọ cũng am hiểu về chuyên môn bóng đá nên giao cho trách nhiệm theo dõi đội tuyển U23.
Hiện tại, ông Lê Thế Thọ khẳng định chưa muốn đưa ra quyết định gì cả. "Không phải mọi người muốn nói gì về tôi thì nói. Cái tôi muốn bây giờ là phải trắng ra trắng, đen ra đen".
Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái sau đó cũng nói thêm: "Mấy hôm nay báo chí nói về anh ấy nhiều quá. Vì vậy, anh ấy nói rằng sẽ rút lui nhưng không muốn ngay thời điểm này".
- Ông đã đọc ý kiến của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt. Vậy ông thấy thế nào?
- Tôi có đọc bài trả lời phỏng vấn của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt, tôi cho rằng ý kiến đó là rất xác đáng. Tôi là một người cầu thị, không ngại nghe những lời góp ý, thậm chí có thể là phê phán thẳng thắn, chân tình. Và một khi đã biết nghe thì phải biết làm. Trước mắt, tôi có thể khẳng định sắp tới sẽ triển khai chấn chỉnh mạnh mẽ ngành thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Điều tôi mong muốn là ngành thể thao trong tương lai sẽ không còn những "người lớn" chỉ biết lo cho mình mà không nghĩ đến cái chung, sẽ không còn những "người lớn" làm gương xấu, làm mất lòng tin cho đội ngũ VĐV - HLV nữa. Đại diện ngành thể thao, tôi cũng xin lỗi người hâm mộ cả nước về những chuyện không hay trong thời gian qua.
Tuy nhiên, tôi cũng mong dư luận hiểu cho rằng việc chấn chỉnh các tổ chức liên đoàn không thể ầm ĩ được. Như mọi người biết, chúng ta đã hội nhập với thế giới nên phải tuân theo những nguyên tắc của quốc tế. Việc can thiệp vào Liên đoàn bóng đá nếu làm không khéo sẽ gây nên rắc rối không đáng có với FIFA.
Ý kiến của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt: "Bóng đá VN phức tạp lắm. Tôi xin bắt đầu từ một chuyện hơi xa xôi. Thời làm Chủ tịch LĐBĐVN khóa 4, ông Hồ Đức Việt đã bày tỏ với tôi là “không thể lay chuyển nổi” theo yêu cầu của tôi đưa ra và xin thôi. Sự phức tạp của LĐBĐVN không chỉ là chưa loại bỏ nổi tính công chức hóa đối với tổ chức xã hội nghề nghiệp này, mà còn là vô số dây mơ rễ má của mấy ông thể thao. Việc ông Hồ Đức Việt xin nghỉ với lý do “không đủ sức” là biểu hiện của một người tự trọng và hiểu biết được nhiều vấn đề phức tạp bên trong. Sau khi ông Việt nghỉ, ông Mai Liêm Trực thay thế. Tôi đánh giá rất cao ông Trực, đặc biệt với việc tổ chức được đại hội khóa 5, mà theo tôi, là chưa có tổ chức xã hội nào tổ chức được một đại hội có tính dân chủ cao như thế. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hoàn hảo. Cụ thể đã có một vài anh nhờ lôi kéo được tay chân của mình bỏ phiếu nên đã tranh thủ len vào. Tôi nói thẳng là như Phó chủ tịch LĐBĐVN Lê Thế Thọ chẳng hạn. Hồi tôi còn làm Thủ tướng, ông Lê Bửu - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT lúc ấy - cũng đã báo cáo về nhân vật này rồi. Ai cũng biết cả nhưng vẫn không ngăn được là vì sao? Chính là vì dây mơ rễ má quá nhiều. Chuyện tiêu cực ở đội U23 cũng như thế. Còn quá nhiều gốc rễ bám vào đó thì làm sao hy vọng có được một môi trường bóng đá trong sáng thật sự". |
(Theo Tuổi Trẻ)