Gây phản cảm nhất trong ba tập đầu của phim là cuộc đối thoại giữa người mẹ (Viên Khiết Nghi đóng) và con gái 21 tuổi KK (Trần Tinh Dư đóng). Gia cảnh nghèo khó, KK buộc phải làm tiếp thị bia rồi cân nhắc lựa chọn đến quán bar làm gái tiếp rượu. Biết chuyện, mẹ cô thú nhận lúc mới góa bụa thời trẻ, vào bước đường cùng, bà từng làm vũ nữ một thời gian để kiếm tiền nuôi con.
Người mẹ động viên con mình: "Con còn trẻ, có nhan sắc, nếu làm nghề này nghiêm túc sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng con tuyệt đối không được nghe lời đám đàn ông ở vũ trường. Đến đó chơi bời, mấy ai thật lòng. Con phải cố gắng trở thành người đẹp nhất, kiếm tiền giỏi nhất".
Nhiều khán giả Hong Kong bức xúc với cách hành xử của người mẹ. Họ cho rằng là người từng trải, đáng ra bà phải can ngăn con gái, thay vì cổ vũ cô bước chân vào chốn phức tạp như vậy. Nhân vật của Viên Khiết Nghi được nhận xét không đáng mặt một người mẹ. Một khán giả bình luận: "Mười mấy năm làm phim tôn vinh xã hội đen, giờ còn tô hồng cuộc đời làm gái, phim ảnh Hong Kong xuống cấp quá!".
![Người mẹ do Viên Khiết Nghi đóng (phải) cổ vũ con gái trở thành vũ nữ. Ảnh: HK01](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2023/05/18/tvb-2-7232-1684380617.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=G12i6kOXq0MBQ4-JqgJS_A)
Người mẹ do Viên Khiết Nghi đóng (phải) cổ vũ con gái trở thành vũ nữ. Ảnh: HK01
Cùng chi tiết gây tranh cãi này, Điệu nhảy khuynh thành tràn ngập cảnh ăn chơi chốn vũ trường cùng những hình ảnh nhạy cảm của dàn mỹ nữ. Tập đầu tiên, nữ chính Monica (Thái Khiết đóng) bị một tên xã hội đen quấy rối tại quán bar. Sang tập 2, nữ chính thứ hai KK bị cha dượng giở trò đồi bại. Bên cạnh đó, các cảnh tắm, cảnh ân ái được mô tả khá kỹ dù không có vai trò quan trọng với mạch truyện chính của phim. Một số hình ảnh bạo dâm cũng được hé lộ ở các tập kế tiếp.
Trên trang Facebook của đài TVB, nhiều khán giả phản đối việc lạm dụng cảnh "bỏng mắt" trên màn ảnh. Họ bày tỏ khó chịu vì chỉ vài tập mở màn, bộ phim đã có tình huống tấn công tình dục. Một số người đề nghị phim bị cấm sóng vì lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả trẻ. "Phim không được kiểm duyệt trước sao? Tại sao khung giờ vàng chiếu những tình tiết như vậy?", một tài khoản lên tiếng.
Nhiều năm nay, TVB thường xuyên bị phản ứng về vấn đề này. Cảnh làm tình nóng bỏng, cảnh cưỡng hiếp tràn ngập màn ảnh làm người xem khó chịu. Loạt cảnh này từng giúp một số diễn viên nữ được chú ý, nhưng đóng khung họ trong dạng vai nạn nhân quấy rối tình dục. Nổi bật là trường hợp của Thạch Thiên Hân. Cô trở nên quen mặt sau vai diễn bị cưỡng hiếp trong phim Giải mã nhân tâm 2 rồi liên tục trở thành nữ sinh bị quấy rối trong các phim của ba năm kế tiếp. Quá mệt mỏi với dạng vai như vậy, cô lựa chọn rời đài, làm việc tự do.
![Cảnh tấn công tình dục xuất hiện ngay tập đầu của Điệu nhảy khuynh thành. Ảnh: HK01](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2023/05/18/tvb-6-7013-1684380617.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=U0hr11G1yDLQM-Eb1hBtPw)
Cảnh tấn công tình dục xuất hiện ngay tập đầu của 'Điệu nhảy khuynh thành'. Ảnh: HK01
Điệu nhảy khuynh thành được xem như phiên bản Hong Kong của phim Hoa đăng sơ thượng (Lâm Tâm Như sản xuất kiêm đóng chính). Điểm nổi bật của series là đầu tư chỉn chu về thời trang, mang đến diện mạo sành điệu, gợi cảm cho dàn nữ chính. Ngoài ra, phim phần nào tái hiện đời sống xa hoa của Hong Kong thập niên 1980, khi nền kinh tế "cất cánh". Loạt ca khúc thịnh hành đương thời được đưa vào phim cũng khơi gợi nhiều hoài niệm. Tuy nhiên, kịch bản nhiều lỗ hổng, thiếu thuyết phục.
Trong vai má mì, Hoa hậu Hong Kong 1989 Trần Pháp Dung gây ấn tượng về sắc vóc, thần thái, diễn xuất dù đã bước qua tuổi 50. Diễn viên Diêu Tử Linh (vai cảnh sát giả dạng vũ nữ để điều tra) cũng là một điểm sáng của phim. Trong khi đó, đa số diễn viên còn lại nhập vai gượng gạo.
Trailer phim 'Điệu nhảy khuynh thành'
Phong Kiều (Theo U Life Style, Singtao)