Trong đợt bán đấu giá, công ty bán ra 610.320 cổ phiếu (giá khởi điểm 10.000 đồng), tương đương 29,77% số cổ phần của công ty. Việc bán cổ phần được thực hiện tại 2 địa điểm là số 6 Lê Lợi, Đà Nẵng và 306 Bà Triệu - Hà Nội.
Chiều 6/3, ngày cuối cùng của hạn đăng ký mua cổ phần, hàng chục nhà đầu tư chầu chực tại tầng 2 trụ sở Công ty xuất nhập khẩu Đà Nẵng. Anh Nguyễn Văn Chương đã chờ 5 ngày liền, cho biết: “Hỏi chỗ để đăng ký thì nhân viên chỉ lên tầng 3 rồi xuống tầng 2. Đến giờ, tôi vẫn không đăng ký được”. Anh Phạm Văn Thạch, nhà đầu tư đến từ Quảng Nam gay gắt: “Tôi mang 100 triệu đồng đến đăng ký mua. Thế nhưng, đã 3 ngày qua, tôi vẫn chưa đăng ký được. Thà nói không bán nữa để tôi còn lo công chuyện khác, chứ làm thế này thật là thiếu trách nhiệm”.
Khi được hỏi tại sao việc đăng ký mua cổ phần quá khó khăn, ông Văn Trí, Phó giám đốc Công ty XNK Đà Nẵng cho biết: “Tính đến thời điểm hiện nay, số người đăng ký mua rất lớn, vượt hơn nhiều lần so với 610.000 cổ phiếu mà chúng tôi bán ra. Việc các nhà đầu tư bức xúc do không mua được cổ phiếu cũng là tất yếu, vì đây là cái “chợ” nên việc người bán không đáp ứng được nhu cầu của người mua là lẽ thường tình. Họ đến đây muốn được công ty đáp ứng ngay nhu cầu nhưng trong một ngày, chúng tôi chỉ giải quyết được 60 bộ hồ sơ. Các nhà đầu tư đến với chúng tôi càng nhiều thì chúng tôi càng mừng, tuy nhiên, trong khâu tổ chức cũng có một số sai sót cũng như cưới vợ lần đầu vậy”.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)