Theo thông báo đăng trên báo, Công ty Lắp máy và Xây dựng 45-1 sẽ tổ chức bán đấu giá 974.763 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) lần đầu ra công chúng với giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phần để thực hiện cổ phần hóa.
Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phần, thời gian nhận hồ sơ, nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá và cung cấp bản công bố thông tin từ 8 giờ ngày 25/12 đến 16 giờ ngày 26/12/2006, tại trụ sở công ty. Thời gian tổ chức đấu giá là 14 giờ, ngày 10/1/2007, tại trụ sở công ty. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần là Công ty Tài chính dầu khí Chi nhánh TP HCM (PVFCHCM).
Theo nguyên tắc đấu giá do Hội đồng đấu giá của chính công ty công bố, công ty phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các phương tiện thông tin của tổ chức thực hiện bán đấu giá về những thông tin liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần trước khi tổ chức bán đấu giá tối thiểu là 20 ngày. Tuy nhiên, công ty đăng thông báo bán đấu giá cổ phần trên báo vào ngày 22, 25 và 26/12 (ngày 25 và 26 là ngày đăng ký, nộp tiền cọc tham dự đấu giá cổ phần) làm cho rất nhiều nhà đầu tư cá nhân không biết được thông tin hoặc biết rất chậm, không kịp đăng ký tham dự đấu giá.
Hơn nữa, tại trụ sở công ty có dán 2 bản thông báo (không có ai ký và đóng dấu), bản thứ nhất thông báo thủ tục đăng ký tham gia vào nộp tiền đặt cọc, trong đó quy định mức tối đa nhà đầu tư là cá nhân được mua là 30.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), nhà đầu tư là tổ chức được mua tối đa 100.000 cổ phần.
Bản thứ hai thông báo: “Hiện nay, do tình hình có quá nhiều người đăng ký mua cổ phần phổ thông, công ty thông báo kể từ ngày 26/12/2006, mỗi cá nhân, tổ chức đến đăng ký tham gia mua cổ phần chỉ được đăng ký không quá 10.000 cổ phần. Mong các nhà đầu tư thông cảm”.
Chị Nguyễn Thị Minh Khanh, nhà đầu tư cá nhân cho biết, càng nhiều nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần càng làm cho nhu cầu mua cao hơn nhiều lần số lượng chào bán và giá trúng thầu sẽ cao gấp nhiều lần giá khởi điểm. Việc quá đông nhà đầu tư đăng ký mua là điều rất mừng cho Công ty Lắp máy và Xây dựng 45-1, không hiểu tại sao lại hạn chế số lượng đăng ký như vậy.
Công ty cũng không cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2003-2005 và phương hướng phát triển công ty sau cổ phần hóa cho các nhà đầu tư, chỉ dán mỗi bản quy chế bán đấu giá cổ phần ở trụ sở công ty. Khi được yêu cầu cung cấp thông tin về công ty, ông chánh văn phòng viết một mảnh giấy cho nhân viên ghi rõ “Cho mượn bản thông tin về công ty, ngồi đọc tại chỗ và trả (không mang ra ngoài)”. Bản thông tin này dài hơn 30 trang (kể cả quy chế đấu giá), khó có nhà đầu tư nào ngồi đọc tại trụ sở công ty trong tình trạng nóng bức vì mất điện.
(Theo Thời Báo Kinh Tế VN)