|
Gọi là chợ, nhưng ở đây chỉ có khoảng chục gian hàng, bán đủ các loại đồ đồng, gốm, sứ, thủy tinh... |
|
Đồ cổ ở đây là đồ gia dụng như đèn dầu, bát đĩa, đồng hồ hoặc những đồ trang trí như lư hương, con giống... |
|
Những món đồ có niên đại từ vài chục tới vài trăm năm, tuy nhiên, đồ giả cổ cũng nhiều. |
|
Khách tới chợ chủ yếu là để tham quan, ngắm nghía và thỏa thú chơi những món đồ trăm tuổi. |
|
Những chiếc bát cổ sứt mẻ. |
|
Đèn dầu giả cổ. |
|
Tiền cổ là món đồ được bán nhiều nhất tại đây. |
|
Những món đồ được bày ngay dưới đất, để du khách thỏa thích nhìn ngắm, trả giá. |
|
Mỗi năm chợ đồ cổ Hàng Mã chỉ họp một lần, kéo dài từ ngày 20 tới tận chiều 30 Tết. |
Linh Phạm