Theo cáo trạng, ông Đăng đã nhận số tiền trên ở Sydney và mang về Việt Nam trong 18 lần kể từ tháng 7/2005 đến tháng 6/2006 để tránh bị đánh thuế và trả phí ngân hàng.
Tại phiên tòa, thẩm phán Stephen Norrish ước tính rằng ông Đăng đã nhận từ 32.000 AUD đến 50.000 AUD tiền hoa hồng cho việc tham gia vào hoạt động rửa tiền nói trên. Dù vậy, thẩm phán Norrish chấp nhận rằng động cơ của hành vi sai trái trên xuất phát từ “lòng vị tha”.
Ông Đăng cho biết mình muốn kiếm khoảng 50.000 AUD cho một dự án xây nhà cho người nghèo tại một ngôi làng ở quê ông. Tình tiết này, cộng với thái độ ăn năn hối cải và việc đồng ý cung cấp bằng chứng chống lại ít nhất 7 người khác trong âm mưu rửa tiền 92 triệu AUD nói trên đã giúp ông Đăng tránh được bản án tối đa 12 năm tù có thể.
(Theo Người Lao Động)