Nụ cười là tiêu chuẩn quan trọng để nhận diện vẻ đẹp của một con người. Nhưng với một số trường hợp hô móm, nụ cười trở thành điều xa xỉ, dễ khiến người sở hữu rơi vào cảm giác mất tự tin khi giao tiếp. Kỹ thuật thẩm mỹ mới sẽ giúp trả lại vẻ ngoài rạng rỡ, tự nhiên cho người không may mắc khiếm khuyết này.

Nụ cười của cô gái Minh Yến duyên dáng hơn sau phẫu thuật mặt, trong đó có phẫu thuật chỉnh hàm hô.
Phương pháp niềng răng thường được sử dụng để khắc phục hô, móm. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp mà cách này mới phát huy được hiệu quả. Theo lý thuyết phân tích công nghệ hàm mặt, hô và móm được phân biệt rõ ràng thành 3 loại, tương ứng mỗi loại sẽ có cách điều trị phù hợp.
Hô, móm do răng: cần áp dụng phương pháp niềng rang. Tuổi niềng răng phù hợp là từ 10 đến 18 tuổi.
Hô, móm do hàm: cần áp dụng phương pháp phẫu thuật dời khối hàm.
Hô, móm do răng và hàm: cần kết hợp cả 2 phương pháp trên. Tuy nhiên, phải chọn lựa niềng răng là ưu tiên, phẫu thuật hàm hay phối hợp cả hai.
Như vậy, một bác sĩ chuyên điều trị hô phải am hiểu để phân tích đúng nguyên nhân để chỉ định phương pháp thích hợp cho bệnh nhân, mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Gương mặt đẹp tự nhiên sau khi phẫu thuật.
Theo viện thẩm mỹ JW, khoảng 30% trường hợp hô, móm do nguyên nhân xương hàm. Phương pháp để khắc phục tình trạng này là phẫu thuật hàm hô, móm một lần. Kỹ thuật căn cứ trên phim X-quang hàm mặt của bệnh nhân, bác sĩ sẽ đánh giá chính xác mức độ, tiến hành nhổ hai răng số 4, qua đó cắt cung hàm và dời lùi về sau theo đúng tỷ lệ đã đo đạc. Như vậy, ngay sau ca phẫu thuật khoảng 2 giờ đồng hồ, về mặt cấu trúc, hàm bệnh nhân sẽ hết hô hoặc hết móm.
Trong trường hợp hô kèm hở lợi quá mức thì có thể cắt xương hàm trên theo kỹ thuật Lefort I chỉnh hô và hở lợi cùng lúc.Trường hợp móm do xương hàm dưới đưa ra quá mức sẽ can thiệp bằng phương pháp BSSO dời cả phần khối hàm dưới để giải quyết triệt để hiện tượng móm.
Phẫu thuật hàm hô, móm là một kỹ thuật khó và kỳ công đối với bác sĩ, đòi hỏi rất cao tay nghề, sự khéo léo, kinh nghiệm để chỉ ra đúng nguyên nhân và phương pháp. Không phải bác sĩ nào cũng đủ tay nghề để thực hiện kỹ thuật này. Với bệnh nhân thì quá trình hậu phẫu khá nhẹ nhàng, không đau nhiều, hồi phục nhanh chóng, hiệu quả cao.

Trường hợp 1: phẫu thuật hàm hô giải quyết đồng thời tình trạng cười hở lợi, môi dày, mang lại nụ cười rạng ngời tự tin cho nữ diễn viên múa Nguyễn Thị Lan.
Trường hợp 2: ca phẫu thuật hàm móm nặng cho chàng trai Đồng Tháp 5 năm không khép miệng tại Thẩm mỹ JW.
Hội thảo với chuyên đề “Bật mí phong cách tạo mắt đẹp chuẩn Hàn 2016” tổ chức ngày 18/7 tại khách sạn New World, 76 Lê Lai, quận 1, TP HCM có sự tham gia của các chuyên gia thẩm mỹ Hàn - Việt nổi tiếng như:
Tiến sĩ, bác sĩ. Nguyễn Phan Tú Dung (Viện trưởng Thẩm mỹ viện JW Việt Nam) báo cáo chuyên đề: phẫu thuật chỉnh hình toàn diện khuôn mặt 2016 (gọt mặt V-line, phẫu thuật hàm hô, móm, hạ gò má…).
Tiến sĩ Man Koon Suh - Viện trưởng bệnh viện thẩm mỹ Jeong Won Hàn Quốc báo cáo chuyên đề: chỉnh hình mũi S line phong cách Hàn từ dễ đến khó.
Tiến sĩ, bác sĩ Hong Lim Choi - Giám đốc trung tâm mắt Bệnh viện Jeong Won Hàn Quốc báo cáo chuyên đề: giới thiệu các công nghệ mới nhất về mắt 2016.
Đặc biệt, khách tham dự hội thảo sẽ nhận được ngay voucher 5 triệu đồng tiền mặt phẫu thuật thẩm mỹ và cơ hội thẩm mỹ mũi S line, cắt mắt, thẩm mỹ khuôn mặt miễn phí tại JW và nhiều ưu đãi khác. Đăng ký tham dự hội thảo để có cơ hội nhận ưu đãi tại đây.
Liên hệ: Viện thẩm mỹ Hàn Quốc tại Việt Nam
141-143 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM |
(Nguồn: Viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW)