Ai cũng biết, sự thành công của bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng phụ thuộc phần lớn vào tay nghề của bác sĩ. Ngoài ra, sự hợp tác của bệnh nhân góp phần không nhỏ, giúp cuộc phẫu thuật tiến hành thuận lợi hơn.
Thế nhưng, còn một yếu tố quan trọng phải kể đến, đó chính là sự trợ giúp đắc lực của những dụng cụ phẫu thuật. Vì vậy, một số thông tin về phẫu thuật lasik để bạn hiểu rõ hơn về kỹ thuật này.
1. Mổ mắt bằng kỹ thuật lasik có đau không?
Vì nó được nhỏ thuốc tê trước khi phẫu thuật nên không đau. Có thể bạn chỉ cảm thấy hơi nặng mắt. Sau ca mổ, một số người cảm thấy rát, cộm, khó chịu này sẽ qua nhanh sau một giấc ngủ ngắn.
2. Ai có thể áp dụng phương pháp này?
Những người bị cận, viễn, loạn thị nhưng không muốn đeo kính gọng hoặc kính sát tròng; tuổi từ 18 trở lên, khúc xạ ổn định trong 6 tháng, không mắc các bệnh lý về mắt khác; phụ nữ không mang thai đều có thể phẫu thuật bằng kỹ thuật lasik.
3. Sau phẫu thuật, có thể bỏ kính được không?
Trường hợp mổ hết độ, 99% bệnh nhân không cần mang kính trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng với những trường hợp độ quá nặng, chỉ có thể phẫu thuật giảm độ, vẫn cần đeo kính để điều chỉnh độ tồn dư.
4. Cần chuẩn bị trước khi tiến hành phẫu thuật?
Ngưng đeo kính sát tròng mềm trước 1 tuần và kính sát tròng cứng trước 2 tuần, thay bằng kính gọng. Cung cấp thông tin về những lần đo khám trước (nếu có) để các bác sĩ đánh giá đúng bệnh trạng. Ngưng dùng thuốc ngừa thai 1 tháng trước khi khám và 3 tháng sau khi mổ.
5. Sau phẫu thuật, cần chăm sóc mắt như thế nào?
- Ngủ từ 3 đến 4 giờ sau ca phẫu thuật, giúp mắt bớt khó chịu
- 7 ngày đầu sau ca mổ, cần đeo kính bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày.
- Không để nước vào mắt trong tuần đầu sau khi mổ
- Tuyệt đối không dụi tay lên mắt, nheo hoặc nháy mạnh.
- Không dùng mỹ phẩm quanh vùng mắt trong vòng một tháng sau khi mổ.
- Không đi bơi, tắm biển, chơi những môn thể thao mạnh trong 3 tháng sau khi mổ.
- Có thể xem ti vi đọc sách, ngồi trước máy tính, nhưng cần nghỉ ngơi sau mỗi 30 phút và thường xuyên nhỏ nước mắt nhân tạo.
- Ăn uống bình thường, tránh thực phẩm gây dị ứng.
- Nên đến bệnh viện ngay nếu mắt mờ đột ngột, đau buốt, chảy nước mắt nhiều và kéo dài trên 6 giờ.
6. Khi nào có thể đi làm, lái xe?
Bạn có thể đi làm ngay hôm sau nếu thấy mắt dễ chịu và môi trường làm việc trong lành. Tốt nhất, hãy bắt đầu công việc sau ca mổ 2 ngày.
Khi đi làm trở lại, bạn có thể lái xe nhưng nhớ mang kính bảo vệ.
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)