![]() |
Ca mổ diễn ra khá căng thẳng. |
Hôm nay, các bác sĩ Bệnh viện K (Hà Nội) đã phẫu thuật lấy khối u cho cháu Lục Thị Linh, 11 tuổi, con út trong gia đình có 5 chị em bị khối u khổng lồ trên mặt ở Thái Nguyên.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ, cho biết khối u trên xuất phát từ xương hàm, khi phát triển đã phá hủy xương này và nhiều xoang trên mặt. Phần xương mặt giãn rộng thành một tổ chức chứa chất mủn nát gồm cả các tế bào xương và cơ, hòa trong dịch đặc.
Trong ca mổ, cháu Linh bị chảy máu nhiều. Máu chảy từ các vách, lỗ trong xương nên rất khó cầm. Các bác sĩ phải lấy "xi măng y khoa" để trám các lỗ này lại, đồng thời thắt động mạch thành ngoài bên phải. Lo ngại cho sức khỏe bệnh nhân, các bác sĩ chỉ cắt phần u bên mặt phải. Phần bên trái chưa gây biến dạng mặt nhiều được để lại.
Theo bác sĩ Bảo, tổ chức u trên gần như chắc chắn là lành tính. Sau khi cắt, có nhiều nguy cơ nó sẽ mọc lại. Vì vậy, các bác sĩ đang cân nhắc việc xạ trị cho bệnh nhân.
Về căn bệnh của Linh và các chị gái cháu, bác sĩ Bảo cũng cho biết đó là chứng loạn sản xương do tính chất cấu tạo xương của răng. Bệnh mang tính chất gia đình và thuộc loại hiếm gặp. Cháu Linh là trường hợp nhẹ nhất trong nhà. Khả năng phẫu thuật để điều trị cho các chị cháu không cao, vì dễ gây tử vong.
(Theo VnExpress)