Khoảng 21h, ngày 22/10, tổ công tác Y2 Công an Hà Nội kiểm tra chiếc taxi chạy hướng Kim Mã rẽ về Nguyễn Chí Thanh chở ba thanh niên xăm trổ.
Khi ôtô vừa dừng lại, một người ngồi trong xe mở cửa tháo chạy về hướng công viên Thủ Lệ. Anh ta chặn chặn xe máy của một đôi nam nữ rồi yêu cầu cô gái ngồi sau xuống. Gã khống chế người bạn trai và bắt chở chạy trốn. Chạy được vài chục mét, kẻ hung hãn này bị khống chế.
![]() |
Khẩu súng ám sát, dạng colt quay bị thu giữ. |
Phía sau cốp chiếc taxi, cảnh sát thu 2 dao nhọn dạng lưỡi lê có vỏ dây da, thanh kiếm Nhật dài hơn 1m đều vừa được mài sắc, bọc trong một tấm vải riđô.
Thanh niên bỏ chạy được xác định là Nguyễn Thủy Trung (27 tuổi, ở Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội), hai người đi cùng là Lê Trung Phong (26 tuổi, ở Đắk Lắk) và Nguyễn Quốc Quân (18 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Cũng tại khu vực trên, lúc 21h30, khi kiểm tra xe ôtô Huyndai Sotana màu đen do Nguyễn Đắc Thắng (19 tuổi, ở Yên Phụ), điều khiển, tổ công tác thu giữ nhiều dụng cụ đập đá, dao nhọn, gói ma túy dạng đá của một trung niên đi cùng giấu dưới đế dép. Cảnh sát cũng thu giữ một khẩu súng tự chế dạng bút.
![]() |
Khẩu súng dạng bút và dụng cụ đập đá, lưỡi lê 5 tác dụng thu giữ trên xe của Nguyễn Đắc Thắng. |
Đến 23h10, tổ Y2 đã chặn giữ chiếc ô tô Kia màu trắng rẽ từ Kim Mã sang Nguyễn Chí Thanh, bên trong xe có hai thanh niên xăm trổ. Tại hộc chứa đồ giữa xe, cảnh sát thu giữ khẩu súng colt tự chế, 6 viên đạn đầu chì và một lưỡi lê 5 tác dụng. Hai người này là Nguyễn Tự Cường (30 tuổi) và Nguyễn Thế Vương (23 tuổi) đều ở huyện Từ Liêm. Cả hai khai sắm khẩu súng trên với giá 7 triệu đồng để phòng thân.
Trước đó, chiều 21/10, cảnh sát kiểm tra một thanh niên đi xe máy Air Blade tại đoạn Kim Liên - Đại Cồ Việt không biển số. Người này là Nguyễn Hoàng (35 tuổi, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy). Trong người anh ta giấu khẩu súng dạng colt quay, nhỏ gọn trong bàn tay với 6 viên đạn. Đây là dạng súng ám sát, dễ che giấu, tẩu tán khi bị phát hiện. Do kích thước nhỏ, người ta có thể nhầm với các loại bật lửa.
Việt Dũng