Tại điểm thi THPT Trung Tự của Học viện Ngân hàng, trong buổi thi Toán, một thí sinh nữ đã chạy vụt ra từ phòng thi số 307. Thí sinh này là Bùi Huyền Trang bị phát hiện sử dụng điện thoại di động có tai nghe. Trang vứt lại hiện trường điện thoại di động vẫn đang trong chế độ nghe với thời gian sử dụng 2 giờ 15 phút. Hành vi của Trang đã qua mắt giám thị suốt 45 phút cho đến khi có sự xuất hiện của công an. Trang là học sinh THPT của Hà Nội.
Trong buổi thi Lý chiều 4/7, tại điểm thi THPT Kim Liên của Học viện Ngân hàng, thí sinh Vũ Việt Đức tại phòng thi 352 đã bị bắt quả tang sử dụng di động để nghe nhắc bài từ bên ngoài. Cơ quan an ninh và giám thị đã ngỡ ngàng khi Đức lột bỏ bộ tóc giả cùng với đôi tai nghe. Hiện PA 25 đang tạm giữ thí sinh này để làm rõ các số điện thoại gọi đến máy của Đức.
Thí sinh dự thi tại ĐH Thương mại. |
Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Thương mại, ĐH Sư phạm TP HCM... cũng phát hiện nhiều thí sinh mang điện thoại di động. Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, khi buổi thi Toán diễn ra được 1 giờ, một nam thí sinh "già dặn" (sinh năm 1984) bắt đầu bật máy di động. Khi bị bắt quả tang, thí sinh này gãi đầu giải thích là bật điện thoại để... xem đồng hồ. Tại ĐH Mở Bán công, một thí sinh sử dụng điện thoại di động trong nhà vệ sinh.
Phát hiện nhiều trường hợp thi hộ, giả giấy báo thi
Chiều 4/7, tại điểm thi THPT Nguyễn Thái Bình của ĐH Bách Khoa TP HCM, giám thị đã phát hiện một trường hợp dùng thẻ học sinh không đúng quy chế để thi hộ. ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội cũng đang tiếp tục theo dõi một trường hợp nghi vấn thi hộ.
Tại Hội đồng tuyển sinh ĐH Mỏ Địa chất, khi giám thị gọi thí sinh vào phòng, đã phát hiện Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1988, quê Thái Bình, trùng số báo danh với một thí sinh khác. Theo Hiệu trưởng Trần Đình Kiên, Thịnh đã mượn giấy báo dự thi của người khác photocopy, sau đó điền tên và ảnh của mình. Vụ việc đã được giao PA25 Hà Nội điều tra. Tại ĐH Nông Lâm TP HCM, Bách Khoa TP HCM cũng phát hiện trường hợp làm giả giấy báo.
Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, ngày thi đầu tiên có 72 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách là 30, cảnh cáo 6, đình chỉ 36. Có 4 thí sinh đến muộn quá 15 phút nên không được dự thi; 2 thí sinh bị ốm phải chăm sóc y tế nhưng vẫn được dự thi (1 của ĐH Quy Nhơn và 1 của ĐH An Giang) và 3 thí sinh phải cấp cứu không dự thi được (2 của Học viện Ngân Hàng và 1 của ĐH An Giang).
Hàng loạt giám thị bị kỷ luật vì mang điện thoại
Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, có 21 giám thị bị kỷ luật, trong đó có 9 trường hợp bị đình chỉ coi thi. Tại cụm thi Vinh, 6 giám thị bị kỷ luật vì mang theo điện thoại di động. ĐH Thương mại dẫn đầu toàn quốc với 6 trường hợp bị đình chỉ công tác coi thi. Tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, một giám thị ký nhầm vào ô cán bộ chấm thi.
Chiều 4/7, tại nhiều hội đồng thi đã diễn ra hiện tượng thí sinh bỏ thi với số lượng khá lớn vì không làm được bài như: ĐH Xây dựng 84 thí sinh, Học viện Ngân hàng 135 thí sinh, Viện ĐH Mở 140 thí sinh, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM 155 thí sinh, ĐH Nông lâm TP HCM 260 thí sinh...
Theo nhiều thí sinh, đề thi môn Vật lý khó, ít em làm trọn vẹn. "Môn này thiên về bài tập, phải học thực sự giỏi mới đạt điểm khá được. Em làm tới 4 câu nhưng câu nào cũng bỏ ý, không biết có nổi 5 điểm không", Mai Thị Linh Phương, thi tại THPT Bán công Tenlơman, quận 1, TP HCM cho biết. Nhiều thí sinh cho rằng đề Toán buổi sáng "dễ thở" hơn.
Sáng mai, thí sinh dự thi môn Hoá.
(Theo VnExpress)