Nhân viên y tế tại sân bay Phuket theo dõi các dấu hiệu sốt hoặc nhiễm trùng đường hô hấp của hành khách đến Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post
Ngày 27/1, Bộ Y tế Thái Lan cho biết chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm virus Nipah nào trong số hành khách đến từ các khu vực có nguy cơ như Ấn Độ và Bangladesh. Trước đó, nước này xác nhận virus Nipah được tìm thấy ở một số quần thể dơi ăn quả, song mật độ virus thấp hơn nhiều so với các khu vực từng bùng phát dịch. Các nghiên cứu cho thấy chỉ khoảng 10% mẫu dơi tại Thái Lan mang virus, trong khi tỷ lệ này ở Ấn Độ có thể lên tới 40-50%.
Chủng virus được phát hiện tại Thái Lan thuộc dòng Bangladesh, vốn được đánh giá là nguy hiểm hơn do gây triệu chứng hô hấp và có tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, nhà chức trách nhấn mạnh chưa có bằng chứng virus lây từ dơi sang lợn hoặc sang người trong nước.
Giới chức y tế cũng cho biết Thái Lan đã chủ động ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm bằng cách kiểm soát chặt hoạt động chăn nuôi lợn tại các khu vực có dơi sinh sống, nhằm cắt đứt khả năng virus truyền từ dơi sang động vật trung gian rồi sang người.
Máy quét nhiệt được sử dụng để phát hiện các trường hợp bị sốt tại sân bay Suvarnabhumi. Ảnh: Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan
Theo quyền Bộ trưởng Y tế Pattana Promphat, công tác kiểm tra thân nhiệt và theo dõi triệu chứng được triển khai từ cuối tuần qua tại ba sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket, ngay khi các chuyến bay từ Nam Á hạ cánh.
Khoảng 1.700 hành khách đến từ Ấn Độ và Bangladesh được sàng lọc, tất cả đều cho kết quả âm tính. Mỗi ngày, gần 700 người nhập cảnh Thái Lan từ Kolkata, bang Tây Bengal - nơi ghi nhận các ca nhiễm Nipah trong tháng này.
Ông Pattana khẳng định việc sàng lọc sẽ tiếp tục, song người dân không nên hoảng loạn vì virus Nipah không dễ lây lan giữa người với người. "Virus này không lây trong thời gian ủ bệnh. Người nhiễm chỉ có khả năng truyền bệnh khi đã xuất hiện triệu chứng", ông nói.
Theo Bộ Y tế Thái Lan, virus Nipah không lây qua không khí như Covid-19 mà chủ yếu truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh. Trong trường hợp phát hiện ca nghi nhiễm tại sân bay, người đó sẽ được cách ly ngay và kết quả xét nghiệm có thể được xác định trong vòng 8 giờ.
Nhà chức trách khuyến cáo người dân Thái Lan trở về từ Kolkata hoặc các vùng có dịch theo dõi sát sức khỏe, đồng thời liên hệ cơ sở y tế nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi hay rối loạn ý thức.
Virus Nipah được phát hiện lần đầu tại Malaysia năm 1998 và từng gây ra nhiều đợt bùng phát nhỏ ở Bangladesh và Ấn Độ, với tỷ lệ tử vong từ 40 đến 75%. Hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu. Thái Lan đến nay vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng.
Tùng Anh (Theo Bangkok Post)