![]() |
|
Cuộc điều tra là một trong số những nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay dưới sự hợp tác giữa Đại học Manchester của Anh và Dự án bảo tồn dược phẩm của Ai Cập ở St Katherine, Sinai. Mặc dù dự án mới chỉ đạt kết quả sơ bộ nhưng nó cho thấy các thầy thuốc thời xưa đã rất bận rộn trong việc điều trị chứng táo bón. "Người Ai Cập cổ đã sử dụng rất nhiều cây thuốc khác nhau để chữa trị bệnh", nhà nghiên cứu đứng đầu Ryan Metcalfe nói. "Trong đó, thuốc nhuận tràng được sử dụng phổ biến nhất, với một số lượng lớn các quả như sung và chà là". Metcalfe cũng cho biết người Ai Cập còn kích thích dạ dày tiêu hoá bằng cây dưa đắng và dầu thơm hải ly. Những dược phẩm này vẫn còn được sử dụng trong y học cho tới khoảng 40 năm trước. Một liều thuốc cổ đại giúp giảm chứng khó tiêu và ợ hơi bao gồm cây thìa là Ai Cập cùng rất nhiều mỡ và sữa ngỗng. Chúng được đun lên và lọc lấy nước để uống. Metcalfe và cộng sự đang nghiên cứu các bản viết cổ về những hoạt động y học của người Ai Cập và các vùng xung quanh. Họ cũng phân tích hoá học và di truyền học về những xác thực vật và nhựa cây với hy vọng tìm ra những loài nào được sử dụng và chúng đã được buôn bán như thế nào. Các nhà khoa học còn cho rằng người Ai Cập cổ kết hợp kiến thức y học với các biện pháp điều trị tâm linh, như các nghi lễ và bùa phép. "Một số bệnh tật bị cho là kết quả của một tâm hồn tội lỗi hay sự không vui của chúa, và trong những trường hợp này, nó sẽ được điều trị tốt hơn bằng các biện pháp tâm linh thần bí", Metcalfe giải thích. (Theo VnExpress) |
