Diễn viên Yến Vy. |
Cùng thời gian này, Phan Thanh Tòng còn liên quan đến vụ phát tán phim sex Yến Vy trên mạng. Sau hơn hai tháng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm hình sự đã làm rõ thêm nhiều vụ lừa đảo do Phan Thanh Tòng thực hiện.
Tháng 6/2001, Phan Thanh Tòng mượn danh Công ty TNHH Đại Lợi của một người quen rồi thông qua Công ty cho thuê tài chính quốc tế Việt Nhật để mua trả góp một xe Mitshbishi Lancer đời 2000 với giá 338 triệu (nợ lại 271 triệu đồng).
Đến tháng 10/2001, Tòng mang xe thế chấp cho bà Đỗ Thị Phương Khoa ở quận 3 lấy 24.500 USD. Gần 30 ngày sau, Tòng tổ chức đám cưới với Kim Tính, khi mang thiệp mời đến gửi cho vợ chồng bà Phương Khoa, Tòng ngỏ ý mượn lại chiếc xe để đi rước dâu. Do bận việc không đi dự tiệc cưới được nên bà Phương Khoa giao xe cho Tòng.
Gần một tuần sau không thấy Tòng mang xe trả, bà Khoa gọi điện thì Tòng trả lời đang sử dụng xe đi hưởng tuần trăng mật với cô dâu. Thấy có dấu hiệu bị lừa đảo, vợ chồng bà Khoa truy tìm ở nhiều nơi, đến gần cuối tháng 12/2001 mới biết Tòng thuê một căn nhà trên đường Lý Chính Thắng, quận 3 để ở chung với Kim Tính.
Bà Khoa hăm doạ báo công an, Tòng năn nỉ xin đừng làm ầm ĩ vì sợ Kím Tính biết được. Sau đó, Tòng gọi điện cho Thắng (em trai Tòng) đang sử dụng chiếc xe này để làm dịch vụ chở khách mang đến trả.
Tòng cũng ngỏ ý đưa cho bà Khoa 100 triệu đồng để tiếp tục mượn xe nhưng bà Khoa không chịu vì thấy Tòng gian trá.
Đến tháng 2/2002, Công ty cho thuê tài chính quốc tế Việt Nhật khởi kiện Phan Thanh Tòng vì đã không thực hiện nghĩa vụ đóng tiền theo hợp đồng thuê tài chính và thu hồi lại chiếc xe theo quyết định của TAND thành phố. Lúc này, có lẽ đã thấy được bản chất của anh chàng lừa nên Kim Tính cũng chia tay với Tòng sau cuộc hôn nhân chưa đầy ba tháng...
Sau khi tiếp nhận hồ sơ và xác minh, tháng 10/2002, CA TP HCM đã ra lệnh truy nã Phan Thanh Tòng về các vụ lừa đảo nói trên nhưng Phan Thanh Tòng vẫn tiếp tục thực hiện một vụ phạm tội mới.
Ngày 5/11/2002, Tòng đến cửa hàng xe gắn máy số 20 Hoàng Văn Thụ (phường 9, quận Phú Nhuận) hỏi mua 1 xe @ Trung Quốc giá 30 triệu đồng rồi đề nghị cho thử xe. Tòng rút ra một bao xốp có mấy cọc tiền 50.000 đồng để lại cửa hàng làm tin rồi lấy xe chạy thử.
Chờ một lúc lâu không thấy Tòng trở lại, chủ cửa hàng mở gói tiền ra xem thì đó là những cọc tiền giấy trắng, chỉ có 2 tờ 50.000 đồng lèn ở hai đầu. Một tuần sau, người nhà nạn nhân thấy Tòng đi chiếc xe trên, báo công an bắt giữ nhưng lợi dụng sơ hở, Tòng trốn thoát.
Tháng 2/2003, công an Phú Nhuận ra thêm một lệnh truy nã đối với Phan Thanh Tòng.
Cũng trên địa bàn này, tháng 2/2002, Tòng còn thực hiện một vụ lừa đảo khác bằng cách thuê xe ô tô Toyota của ông Quân ở phường10, quận Phú Nhuận.
Theo hồ sơ, Phan Thanh Tòng (36 tuổi), thường trú tại số 76C/7/5C đường Nguyễn Thượng Hiền phường 1, quận Gò Vấp. Học đến lớp 9, Tòng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ năm 1991. Vốn làm nghề lái xe, Tòng quen biết nghiều nguồn cung cấp gỗ lậu nên sau đó mở doanh nghiệp chế biến gỗ cao cấp ở Gò Vấp và phất lên nhanh chóng. Năm 1995, Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm của cơ sở này nên rút giấy giấy phép kinh doanh và Tòng phải đóng cửa doanh nghiệp. Quay sang nghề chạy cò kiêm tài xế, trợ lý cho Chung Diệu Kiệt, Tòng tiếp tục kiếm tiền trong các vụ áp phe.
Thời gian này, Tòng bước vào giới ăn chơi như một đại gia trẻ tuổi và nhiều cô gái trẻ đẹp đã sa vào chiếc lưới tình đan bằng giấy bạc của Tòng.
Theo CAND, trong số này, cô gái trẻ tên Lan (18 tuổi) đã ôm hận cùng đứa con gái sau khi bị Tòng bỏ rơi. Tiếp đó là cuộc tình với Yến Vy rồi đám cưới cùng Kim Tính. Đến lúc Chung Diệu Kiệt bị bắt giữ, Tòng vẫn tiếp tục dùng căn nhà chưa bị niêm phong của ông ta để làm tổ uyên ương đưa các người đẹp về dây hưởng thụ. Ngay trong thời gian trốn tránh lệnh truy nã ở Nha Trang, Tòng vẫn "bẫy" được một cô gái trẻ đẹp ở thành phố biển này và ăn ở được gần nửa năm mới chia tay.
Mới đây, cơ quan điều tra cũng nhận được nguồn tin trong thời gian trốn tránh, Tòng từng ra Hà Nội và có dấu hiểu lừa đảo trong những vụ mua bán xe ô tô.
Tên một số nhân vật đã được thay đổi.