Thủ lĩnh Yang Song và đồng bọn gồm 11 tên đã "hội ngộ" trong nhà đá với các án tù từ 11 tháng đến 13 năm. Tên Yang, 34 tuổi đã tung hoành ngang dọc, gây bất an cho người dân ở tỉnh Chiết Giang từ năm 2001. Phần lớn đàn em của Yang Song đều là những kẻ tứ cố vô thân, không nhà cửa, không nghề nghiệp.
Để ép đàn em làm việc xấu, Yang thường xuyên đánh đập các thành viên, tệ hơn nữa là dí thuốc lá vào da cho đến bỏng rát mới thôi. Đôi khi, hắn tàn ác bắt ép họ phải trồng cây chuối hàng tiếng đồng hồ.
Những người tàn tật thường bị phân biệt đối xử ở Trung Quốc, và bị các ông chủ ngược đãi. Họ không có nhiều cơ hội học hành, đặc biệt là ở các vùng nông thôn nghèo.
Toà án tỉnh Chiết Giang đã tỏ ra khá nhân đạo khi kết tội băng đảng này bởi phần lớn họ bị tàn tật và không quanh co chối tội. Phiên toà xét xử khá đặc biệt khi có một phiên dịch, dịch bản cáo trạng dài 37 trang cho các bị cáo bị điếc. Hàng thập kỷ nay, Trung Quốc đã đưa những người tàn tật vào làm việc tại các xí nghiệp nhà nước, nhưng nhiều xí nghiệp đã bị phá sản vì làm ăn không hiệu quả.
Bạch Kim