Sau ngày 1/5, các loại xe cũ sẽ tràn ngập thị trường VN. |
Việc chuẩn bị nguồn hàng ôtô cũ từ nước ngoài đang được xúc tiến khẩn trương. Một Việt kiều Mỹ tên Ng. cho biết: Trong 3 tuần trở lại đây, tại khu vực anh sống ở bang California (Mỹ), những thương nhân Việt đã bàn tán rất nhiều về thông tin trong nước cho phép nhập xe ôtô cũ.
Theo Ng., có hai phương thức để huy động nguồn ôtô cũ tại Mỹ, một là đi thu gom lẻ, cách thứ hai là đấu thầu từng lô. Ưu thế của cách thứ hai là có thể mua được xe số lượng lớn với giá rẻ hơn. Cũng đã bắt đầu xuất hiện sự cạnh tranh khi nhiều thương nhân cùng muốn nhảy vào lĩnh vực này, cho nên muốn thắng thầu cũng không phải dễ dàng như trước.
Song, những người từng đấu thầu ôtô cũ để bán lại vẫn có lợi thế nhất định. Nguồn hàng không chỉ là các nhà sản xuất, lắp ráp ôtô vốn luôn tồn kho một số lượng xe lỗi mốt, lỗi kỹ thuật; mà các công ty bảo hiểm cũng là một nguồn cung cấp hàng đáng kể. Ng. cho biết, đối với những loại xe được sử dụng rộng rãi tại Mỹ, thông thường mỗi đời xe lỗi mốt giá sẽ giảm khoảng 4.000 USD/chiếc so với loại đang thịnh hành, nếu bị lỗi kỹ thuật nhỏ có thể giảm giá thêm 1.000-2.000 USD.
Ng. cùng với một vài Việt kiều khác đã chuẩn bị xong nguồn hàng, và cho dù mới về VN được khoảng 2 tuần, anh cũng đã kịp ráp nối được với đối tác trong nước, tìm hiểu thêm các quy định từ hải quan TP HCM. Khâu còn lại là hoàn thiện các thủ tục, chờ đến giờ G là nhập hàng.
Phương thức tìm nguồn hàng ôtô cũ tại các thị trường EU, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng không khác biệt mấy so với thị trường Mỹ. Một số doanh nghiệp làm ăn nhỏ lẻ sẵn sàng thu gom lẻ nguồn hàng vì chưa đủ các mối quan hệ làm ăn ở nước ngoài, và thậm chí còn huy động cả người thân, bè bạn tại nước ngoài thu gom giúp.
Ôtô cũ đã vào đến đâu?
Những doanh nghiệp lâu nay chuyên nhập khẩu, buôn bán các loại xe tải, xe thi công công trình dọc xa lộ Hà Nội (TP HCM) đang ráo riết chuẩn bị mở rộng ngành hàng kinh doanh, bổ sung thêm chức năng nhập khẩu, mua bán ôtô cũ. Nhạy bén và có kinh nghiệm là lợi thế của các doanh nghiệp này.
Tuy nhiên, theo Giám đốc một doanh nghiệp ở TP HCM đang chuẩn bị nhập khẩu ôtô cũ, lợi thế sẽ thuộc về các công ty có sẵn cơ sở hạ tầng kinh doanh ôtô, từ các cửa hàng trưng bày, nhà kho đến hệ thống trạm sửa chữa. Một công ty quốc doanh lớn tại TP HCM đang ráo riết chuẩn bị các hạng mục này, để khi triển khai bán hàng có thể chiếm ngay thế thượng phong.
Mô hình liên kết này đang được nhiều doanh nghiệp tư nhân xúc tiến nhằm giảm nhẹ đầu tư, đồng thời có thể cung cấp nhiều phương thức bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng như bán trả góp, bảo hành bảo trì, cung cấp đồ trang trí nội thất xe...
Việt kiều Ng. tiết lộ, hiện nay có khoảng 1.000 xe đã chờ sẵn ở các cửa khẩu phía Campuchia, chờ thời điểm đổ vào TP HCM. Một số ôtô cũ còn được ngụy trang bằng biển số công vụ đã vào đến TP HCM, để đến giờ G là có thể làm thủ tục hải quan sớm và tung ra ngay chiếm lĩnh thị trường.
(Theo Lao Động)