Trên xe khi đó bốc lên mùi hôi của sản phẩm động vật. Lái xe Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, ở Sen Hồ, Lệ Chi, Gia Lâm) nói số hàng chở là ngô và bột sắn từ Sơn La về.
Đơn vị đã yêu cầu Tuấn đánh xe về trụ sở làm rõ nhưng lái xe không chấp hành ngay. Sau đó anh ta mới thú nhận chở hơn 20 tấn mỡ bò thành phẩm đóng bao nhưng Tuấn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng.
Chiếc xe tải chở số mỡ bò bốc mùi bị phát hiện. |
Đến 0h ngày 7/4, một phụ nữ tên Hằng nhận là người nhà chủ hàng và trình phiếu xuất kho của công ty Hương Ngân ở Mỹ Tho, Tiền Giang ngày 25/3. Tờ phiếu có nội dung xuất 30 tấn mỡ bò thành phẩm nhưng không có hóa đơn. Chị này cũng đưa ra 40 giấy tờ chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật được phép vận chuyển có thời hạn tháng 9-10/2009 của chi cục thú y tỉnh Long An...
Tuy nhiên, tất cả giấy tờ đều không hợp lệ. Đội 11 đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện rồi bàn giao cho Công an huyện Hoài Đức xử lý theo quy định.
Hoàng Việt