![]() |
|
Mỏng và nhẹ nhưng Optio S5i có độ phân giải 5 triệu điểm ảnh. |
Tung ra thị trường tháng 8/2004, Pentax Optio S5i được phát triển từ máy ảnh kỹ thuật số S4i, nhưng có độ phân giải 5 triệu điểm ảnh. Cũng giống như phiên bản trước, Pentax Optio S5i là máy ảnh siêu nhỏ. Thiết kế sành điệu với thân máy bằng hợp kim nhôm có bề mặt mượt mà. Pentax Optio S5i có thiết kế nhỏ gọn và chỉ nặng không đầy 120 g trông như một thứ đồ đá quý mà bạn có thể mang đi bất cứ nơi đâu. S5i có 3 màu cho bạn lựa chọn: màu bạc tối, màu xanh nhạt và màu bạc.
Mặc dù nhỏ và nhẹ nhưng bề mặt của S5i có góc cạnh, đặc biệt có 2 đường gờ nhỏ ở tay cầm phía trước và sau máy khiến máy có độ ma sát lớn hơn, dễ cầm hơn và an toàn, khó “lọt” tay hơn so với Canon SD300 hay những máy ảnh bỏ túi khác.
![]() |
| Pentax Optio S5i nhìn từ 4 hướng. |
Pin của S5i có thể được xạc ngay trong máy hay ngoài máy và dùng được để chụp 160 kiểu ảnh.
Màn hình LCD 1,8 inch của S5i khá lớn so với máy, độ phân giải 85.000 điểm ảnh. Tuy nhiên so với ảnh chụp từ các máy có độ phân giải cao thì ảnh có phần thô nháp. Màn hình hoạt động tốt trong các điều kiện ánh sáng kể cả khi thiếu sáng.
Ô ngắm nhỏ rõ hơn so với các máy ảnh bỏ túi khác, tuy nhiên chỉ có thể nhìn được 80% bức ảnh qua ô ngắm, do đó để có được một bức ảnh chính xác thì lựa chọn tốt nhất là sử dụng màn hình LCD.
Ống kính zoom 3x thu gọn lại trong thân máy chỉ nhô ra khoảng 1 inch khi tắt máy. Độ mở hẹp F2,6-F4,8 khiến ống kính hoạt động kém hiệu quả trong điều kiện thiếu sáng.
| Thông số Optio S5i |
| Độ phân giải: 5 triệu điểm ảnh Bộ cảm biến ánh sáng: CCD (RGB). ISO 5 cấp độ: Auto, 80, 100, 200, 400. Ống kính zoom 3x: 35 mm-105 mm, độ mở F2,6 - F4,8. Tốc độ chụp: nhanh nhất 1/2.000 giây, thấp nhất 4 giây. Chụp liên tiếp 2,5/giây, tối đa 6 hình Thẻ nhớ: 10MB bnộ nhớ trong và thẻ nhớ SD/MMC. LCD: 1,8 inch, độ phân giải 85.000 điểm Pin sạc: Lithium-Ion và sạc pin Trọng lượng: 120 g Giá 300 USD. |
Tuy nhiên, khi thiếu sáng, máy có đèn flash hỗ trợ với vòng ảnh hưởng 11,5 feet (3,5 m) ở góc rộng với ISO 200. Đèn có vị trí ngay phía trên ống kính và hầu như không cao hơn ống kính nhiều nên rất dễ gây ra hiện tượng mắt đỏ, để khắc phục hiện tượng này có thể sử dụng chế độ chống mắt đỏ (red-eye).
S5i hoạt động không tốt trong điều kiện thiếu sáng và hiện tượng red-eye xảy ra một cách rất thường xuyên. Đồng thời không có đèn hỗ trợ lấy nét tự động, tốc độ chụp liên tiếp chậm. Như vậy liệu S5i có cạnh tranh nổi với những máy ảnh bỏ túi khác của Canon, Nikon?
Theo Sohoa.net, mặc dù có những nhược điểm trên, nhưng với thiết kế nhỏ nhẹ chắc chắn rất dễ sử dụng, có tốc độ chụp và lấy nét khá nhanh và độ ồn được giảm thiểu ở ISO 80-100, hoạt động không tồi ở ISO 200-400, S5i xứng đáng được người tiêu dùng ưa chuộng. Đối với máy 5 triệu điểm ảnh, chất lượng ảnh khá tốt và đặc biệt so với Nikon Coolpix 5200, Panasonic FX7 hay Canon SD300 thì S5i có giá cả phải chăng, hợp túi tiền của dân du lịch.


