Đây là loạt lệnh ân xá thứ hai của ông Trump trong vòng 24 giờ qua. Charles Kushner, Paul Manafort và Roger Stone là ba nhân vật nổi bật nhất trong danh sách 26 lệnh ân xá và ba lệnh giảm án được Nhà Trắng công bố sau khi Tổng thống Trump lên đường đến Florida ngày 23/12.
Ông Charles Kushner, cha chồng Ivanka, từng phải ngồi tù 2 năm (2004-2006) vì các tội danh mớm cung nhân chứng, đóng góp quỹ hoạt động chính trị trái phép và trốn thuế.
Doanh nhân Charles Kushner (trái) và con trai Jared Kushner, con rể ông Trump. Ảnh: Bloomberg.
Trong khi đó, ông Roger Stone là chuyên gia tư vấn chính trị và là đồng minh thân thiết, bạn lâu năm với Tổng thống Trump. Còn ông Paul Manafort là cựu quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống cho ông Trump vào năm 2016. Cả hai nhân vật này đều bị kết án liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ, tiến hành bởi Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller.
Trước lệnh ân xá, ông Roger Stone bị kết án 7 tội danh vào năm 2019 với mức án 40 tháng tù. Ông đã được Tổng thống Trump giảm án vào tháng 7. Còn ông Manafort bị kết án 7 năm tù vào năm 2019 liên quan đến các tội danh gian lận thuế. Ông Manafort được chuyển sang giam lỏng tại nhà vào tháng 5 để giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
"Thưa tổng thống, tôi và gia đình vô cùng cảm ơn ngài về sự ân xá ngài đã ban cho tôi ngày hôm nay. Không có từ ngữ nào có thể diễn đạt đầy đủ sự biết ơn của chúng tôi", ông Manafort phát biểu. "Lịch sử sẽ ghi lại rằng nhiệm kỳ tổng thống của ngài đã đạt được nhiều thành tích hơn so với bất kỳ người tiền nhiệm nào của thời hiện đại. Ngài thực sự đã 'Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại'".
Trước đó, ông Trump đã ký duyệt 65 lệnh ân xá và giảm án trong đợt một, trong đó khoảng 60 lệnh dành cho những nhân vật có mối liên hệ với cá nhân hoặc từng hỗ trợ các mục tiêu chính trị của ông, theo thống kê của giáo sư Jack Goldsmith thuộc trường Luật Đại học Havard.
Việc ông Trump ban loạt lệnh ân xá cho những người thân tín, đồng minh của mình khiến nhiều nhà phê bình lên tiếng. Hạ nghị sĩ Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện và là người thường xuyên chỉ trích chính quyền Trump, đã cáo buộc tổng thống "đã ân xá mà không dựa trên cơ sở ăn năn, bồi thường hoặc lợi ích của công lý mà chỉ để ban thưởng cho bạn bè và đồng minh chính trị của mình".
Tuy nhiên, ông Trump không phải là tổng thống duy nhất làm vậy. Các tổng thống trước đây cũng đã tận dụng quyền hạn để ân xá cho bạn bè và đồng minh của mình khi sắp kết thúc nhiệm kỳ. Tổng thống George H.W. Bush đã ban hành lệnh ân xá cho một số quan chức thời Reagan vướng vào vụ bê bối Iran-Contra trước khi ông rời nhiệm sở. Vào ngày cuối cùng tại vị, Tổng thống Bill Clinton đã ân xá cho Marc Rich, một doanh nhân bị truy nã, người từng quyên góp số tiền lớn cho Clinton.
Sơn Nam (Theo Abc news)