Thắng Olympic Malaysia, chỉ thua Nhật 0-2 là kết quả giúp thầy trò ông Miura trút bỏ bớt những áp lực trước đây. Nhưng vị HLV người Nhật Bản chưa thể kê cao gối ngủ ngon khi cách làm của ông vẫn còn âm ỉ những tranh cãi chờ bùng phát…

HLV Miura chịu áp lực từ nhiều phía. Ảnh: MH.
Dùng hay không dùng cầu thủ HAGL là vấn đề gây tranh cãi suốt thời gian qua và chưa cho thấy dấu hiệu chấm dứt. HLV Miura thường rất ít khi sử dụng cùng lúc một nhóm cầu thủ CLB HAGL như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn mà thường “xé lẻ”. Thậm chí, tiền vệ Tuấn Anh còn không có mặt trên sân ở trận gặp Nhật Bản, Văn Toàn trận đá trận không khiến nhiều lời ra, tiếng vào với HLV Miura.
Nhân vật mới nhất lên tiếng than phiền cách sử dụng người của HLV Miura là bầu Đức. Ông bầu kiêm phó chủ tịch VFF đánh giá Tuấn Anh là sản phẩm tốt nhất của khóa một học viện HAGL. Tuy nhiên, cách chơi mà vị HLV người Nhật đang xây dựng đã “vô hiệu hóa” Tuấn Anh và “sớm muộn Tuấn Anh cũng bị loại”. Ông Đức “tiếc khi HLV Miura chưa biết dùng Tuấn Anh đúng sở trường”.
Ông bầu không hài lòng trong cách xây dựng lối chơi, dùng người của HLV Miura. Ông Đức đánh giá Công Phượng hiện nay “không bằng” Công Phượng của thời khoác áo U19. “Trước đây khi gặp U19 Nhật hay U19 Australia, phong độ của Công Phượng tốt hơn khi gặp Olympic Nhật Bản, Olympic Malaysia. Điều này do Công Phượng đói bóng từ cách chơi ông Miura xây dựng”, bầu Đức trao đổi với giới truyền thông.
Đây không phải lần đầu tiên bầu Đức than phiền về các báu vật khi tập trung đội tuyển. Trước khi tập trung Olympic, bầu Đức từng tuyên bố “gọi cầu thủ HAGL lên tuyển mà cho ngồi dự bị cũng không giải quyết được gì”. Ông Miura hẳn biết phát biểu này của “sếp” ở VFF nhưng ông vẫn làm theo ý của mình, như tính cách của bản thân.
Cách xây dựng lối chơi có phần đơn giản đến khô khan của ông Miura cũng đang khiến không ít nhà chuyên môn, và tất nhiên có cả bầu Đức than phiền và so sánh với U19. Dưới thời HLV Miura, Công Phượng, Tuấn Anh… chơi theo triết lý bóng đá mới là hướng về sự đơn giản, nhanh chóng đưa bóng về phía trước bằng đường chuyền dài vượt tuyến.

Bầu Đức cho rằng Công Phượng luôn 'đói' bóng ở Olympic Việt Nam. Ảnh: MH.
Điều này khác biệt so với cách chơi của U19 trước đây là cầm bóng, phối hợp nhiều chạm, qua tài tổ chức của Tuấn Anh - Xuân Trường để tiếp cận khung thành. Còn hiện tại, Olympic Việt Nam của HLV Miura chỉ chơi kiểu “hậu vệ có bóng là chuyền dài cho tiền đạo cắm đầu chạy” như nhận xét của bầu Đức.
Nhìn cách chơi này, nhiều chuyên gia đặt vấn đề tại sao ông Miura không sử dụng cách chơi của U19 cho Olympic, với những con người có sẵn như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… Tuy nhiên, vị HLV 52 tuổi vẫn im lặng xem như không biết và chọn cách chơi “cắm đầu chạy”. Tất nhiên với cách chơi như vậy, cầu thủ trụ cột của U19 trước kia và là thành viên của CLB HAGL cứ tiếp tục ngồi dự bị. Điều này khiến không ít người phải “sôi gan, sôi ruột” với ông Miura…
Ngọc Hà