- Tuổi tác: Khi bạn già đi, thành mạch máu của bạn dần trở nên kém khỏe mạnh hơn, làm tăng nguy cơ hình thành mảng bám.
- Bệnh tiểu đường: Bệnh tiểu đường có thể gây tổn thương thành mạch máu, làm tăng nguy cơ hình thành mảng bám.
Ngoài hai nhóm người này, một số nhóm khác cũng dễ mắc mảng bám động mạch cao là:
- Người mắc huyết áp cao: Huyết áp cao làm tổn thương thành mạch máu, khiến mạch máu dễ bị tổn thương hơn, làm tăng nguy cơ hình thành mảng bám.
- Người có mức cholesterol cao: Nồng độ cholesterol cao cũng có thể làm tăng nguy cơ hình thành mảng bám.
- Hút thuốc: Hút thuốc làm tổn thương thành mạch máu, khiến mạch máu dễ bị tổn thương hơn, làm tăng nguy cơ hình thành mảng bám.
- Béo phì: Béo phì có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa, làm tăng nguy cơ hình thành mảng bám.
- Tiền sử gia đình: Những người có tiền sử gia đình bị mảng bám động mạch cảnh cũng có nguy cơ bị mảng bám động mạch cảnh cao hơn.
>> Chơi tiếp quiz: Thực phẩm nào có thể loại bỏ mảng bám trên mạch máu?