Tập đoàn EssilorLuxottica, có trụ sở tại Paris, nhà bán lẻ kính mắt hàng đầu thế giới và là nhà sản xuất thấu kính điều chỉnh lớn nhất, thông báo về cái chết của Chủ tịch Leonardo Del Vecchio, hôm 27/6. Công ty cho biết hội đồng quản trị sẽ họp "để xác định các bước tiếp theo".
"Tôi đã mất đi người bạn đầu tiên và cũng là người đồng hành trong cuộc phiêu lưu chuyên nghiệp dài hơi này. Sự ra đi của anh khiến tôi vô cùng đau khổ", nhà thiết kế Giorgio Armani nói về tỷ phú Leonardo Del Vecchio, ông chủ hãng mắt kính nổi tiếng Ray-Ban.

Tỷ phú Leonardo Del Vecchio - Chủ tịch Tập đoàn EssilorLuxottica. Ảnh: AP
Doanh nhân Leonardo Del Vecchio sinh ngày 22 tháng 5 năm 1935, lớn lên trong một trại trẻ mồ côi ở Milan. Ông bắt đầu học việc cho một nhà sản xuất dụng cụ và thuốc nhuộm ở Milan khi mới 14 tuổi. Del Vecchio chuyển đến Agordo vào những năm 1960 và bắt đầu sản xuất gọng kính do người khác thiết kế. Ông thành lập Luxottica vào năm 1961 với chục công nhân trên mảnh đất nhận được từ thị trấn nhằm mục đích kích thích nền kinh tế địa phương.
Luxottica bắt đầu sản xuất các thiết kế riêng của mình vào cuối những năm 1960. Vào những năm 1980, Del Vecchio bắt đầu mua lại các công ty ở Mỹ. Năm 1999, ông mua Ray-Ban với giá 640 triệu USD. Qua nhiều thập kỷ, ông đã biến cửa hàng nhỏ bé ban đầu thành công ty về mắt kính hàng đầu thế giới. Các thương hiệu mang tính biểu tượng của công ty là Ray-Ban và Oakley.
Del Vecchio nắm giữ 32% cổ phần kiểm soát trong EssilorLuxottica, được hình thành từ sự hợp nhất năm 2018 của Luxottica SpA với nhà sản xuất ống kính Essilor của Pháp. Ngoài việc sở hữu các thương hiệu như Ray-Ban, công ty còn sản xuất gọng kính cho các hãng thời trang xa xỉ như Armani và Prada. Công ty này hiện có hơn 180.000 nhân viên, hoạt động trải dài trên toàn cầu, có chỗ đứng trong lĩnh vực công nghệ y tế và hàng xa xỉ.
Ngoài cổ phần kiểm soát tại EssilorLuxottica, Del Vecchio cũng là cổ đông lớn nhất của ngân hàng đầu tư Mediobanca, một trong những nhà đầu tư chính tại Generali, công ty bảo hiểm hàng đầu Italy. Sự bành trướng của EssilorLuxottica và những khoản đầu tư thông minh đã giúp doanh nhân Del Vecchio sở hữu khối tài sản 25,7 tỷ USD, giàu thứ hai Italy, chỉ sau gia tộc sản xuất chocolate Ferrero.
Giàu có và sở hữu thương hiệu nổi tiếng song doanh nhân Del Vecchio được đánh giá là người nhút nhát và kín tiếng, ông tránh sự chú ý của giới truyền thông trong suốt nhiều thập kỷ. Trong cuộc trò chuyện hiếm hoi với truyền thông đầu năm nay, khi được hỏi ông đã xây dựng đế chế của mình như thế nào, Del Vecchio nói: "Tôi luôn cố gắng trở thành người giỏi nhất trong mọi việc, chỉ có vậy thôi. Tôi không bao giờ thấy thỏa mãn".
Tỷ phú Del Vecchio nói trong những ngày đầu sự nghiệp, ông "đặt công việc lên trên mọi thứ khác", dành rất ít thời gian cho các con của mình. "Nhà máy đã trở thành gia đình thực sự của tôi", ông nói và cho biết đã bù đắp một phần thời gian đã mất trong những năm gần đây cho đại gia đình mình ở Milan, hoặc tại nhà trên đảo Cote d'Azur của Pháp và của Antigua.
Tỷ phú cho biết mục tiêu cuối cùng của ông là đưa EssilorLuxottica gia nhập hội độc quyền các công ty trị giá hơn 100 tỷ euro (107 tỷ USD). "Bạn cần phải đủ dũng cảm để tiếp tục làm mọi việc, để tiến lên phía trước", tỷ phú nói.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)