![]() |
Đội hình Olympic VN. |
Ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 gồm thủ môn Tô Vĩnh Lợi, hậu vệ Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp, Văn Biển, tiền vệ Huy Thái, Duy Nam, Anh Đức, Tiến Thành, tiền đạo Thanh Bình, Phúc Hiệp.
Olympic VN có một buổi tập từ 18-19h15 tại sân thi đấu Beirut Municipal, có sức chứa 10.000 chỗ ngồi vào chiều 15/5. Mặt sân không mấy bằng phẳng, dù cỏ rất tốt, ánh sáng đèn trung bình dù có 4 dàn đèn.
Ngay từ những phút đầu của trận đấu, Olympic Libăng đã tổ chức các đợt tấn công. Giống như lượt đi, Libăng muốn áp đặt ngay lối chơi với các đường chuyền ngắn với những pha bóng tốc độ.
Do phải thi đấu với đội hình nhiều thay đổi vì chân thương, thày trò Riedl phải chịu một sức ép rất lớn. Đội chủ nhà lại liên tiếp đẩy đội hình lên cao. Vì vậy, ngay phút thứ 6, hàng hậu vệ VN chơi thiếu tập trung, bị tiền đạo đối phương đột nhập vào vòng cấm và tung cú sút mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà Libăng.
Bước vào hiệp hai, chủ nhà muốn đẩy mạnh tấn công, nhằm nâng cao cách biệt, tạo lợi thế trong trận cuối, nhưng sự tự tin và tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của cầu thủ Việt Nam đã khoá chặt các chân sút của đối phương. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Olympic Libăng.
Còn một vòng đấu cuối, nhưng do Indonesia có chiến thắng 2-1 trước Oman ngay trên sân nhà, nên tại bảng này, Olympic Libăng đã chắc suất vào vòng sau.
Ở vòng đấu cuối vào ngày 6/6, Olympic Libăng sẽ đến làm khách trên sân của Oman. Trong khi đó, Olympic VN lại có trận đấu với đối thủ tương đối nhẹ ký Indonesia ngay trên sân nhà. Chỉ cần một kết quả hoà, thày trò ông Riedl sẽ là chủ nhân của chiếc vé thứ hai vào vòng trong.
Tại vòng loại thứ hai của môn bóng đá nam Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Việt Nam chung bảng C với Libăng, Oman và Indonesia. Các trận đấu của Việt Nam tại vòng loại: thắng Libăng 2-0 tại Thiên Trường ngày 28/2; làm khách Indonesia (ngày 14/3, thắng 1-0), làm khách Oman (28/3, thua 1-3), tiếp Oman (18/4, thắng 2-0), làm khách Libăng (ngày 16/5; thua 0-1), tiếp Indonesia (ngày 6/6).
Theo điều lệ, các đội nhất và nhì của 6 bảng đấu sẽ có mặt ở vòng loại thứ ba, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu từ ngày 22/8 đến ngày 21/11/2007. Vòng loại cuối cùng này chọn 3 đội dẫn đầu các bảng đại diện cho châu Á dự Olympic Bắc Kinh 2008 cùng chủ nhà Trung Quốc, và các đại diện khu vực khác. |
(Theo Thanh Niên)