![]() |
Ao chứa nước thải đen quánh và cơ sở sản xuất nằm cạnh khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp. |
Các hộ dân tại khu tập thể 801 tổ 7, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai mô tả cảnh khổ sở trong những ngày mưa đầu mùa giống như cảnh lội bùn. Nguồn nước thải không được tiêu thoát kịp thời dâng lên ngập ngõ đặc quánh, nổi lên trên mặt nước là váng dầu, nhớt xe.
Dọc tuyến cống chính dẫn nước thải chạy qua khu tập thể, thi thoảng người dân còn thấy khói bốc lên từ trong cống. Một hộ dân chỉ đường cống thoát nước thải dẫn ra một ao nhỏ. Đây là nơi chứa nước thải cuối cùng vì không thể thoát đi đâu được, trong đó chứa đủ các loại tạp chất. “Chúng tôi gọi đây là “ao chết”, nước trong ao sôi ùng ục, đặc quánh một màu đen, không sinh vật, rau bèo nào sống được”, bà nói. Sợ nhất là những ngày trời mưa chất thải từ trong ao dâng lên ngập ngõ tràn cả vào nhà, lúc đó không thể nào ngửi nổi.
Nằm ngay cạnh khu tập thể này, người dân tại nhà chung cư NƠ3, NƠ4 khu đô thị mới Pháp Vân -Tứ Hiệp phải hít thở với đủ các loại mùi khó ngửi, từ mùi khói than thải ra ở xưởng thổi bóng đèn đến mùi hỗn hợp từ xưởng chế biến mì tôm. Những cơ sở sản xuất này quá lụp xụp, tường rào chắn, mái tôn che cũ nát, khói và khí thải được thoát qua vách tôn, mái nhà.
Hãn hữu lắm mới có một cơ sở có ống khói dựng cao qua mái nhà. Cạnh khu đô thị này có trên năm cơ sở sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cư. Bà Trương Thị Tình, tổ 7, phường Hoàng Liệt, bức xúc không chỉ những hộ dân tại hai tòa nhà NƠ3, NƠ4 bị ảnh hưởng. Những hôm trời đổi gió muội than phủ kín trong nhà, người lớn thì khó thở, trẻ nhỏ ho, ốm.
Tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, một số hộ dân sinh sống ở tòa nhà 17T5, 17T6 than phiền vì liên tục phải ngửi mùi nấu nướng, hơi nóng của hệ thống điều hòa từ một nhà hàng thuê cơ sở cạnh tòa nhà. Các hộ dân đã gửi đơn lên thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường và nhà đất (TNMT&NĐ) Hà Nội.
Ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó chánh thanh tra Sở TNMT&NĐ Hà Nội, cho biết, sở đã nhận được phản ảnh từ phía người dân tại khu đô thị Pháp Vân-Tứ Hiệp. Những cơ sở sản xuất tại đây đã được UBND phường, quận kiểm tra và cũng đã có kế hoạch di chuyển.
Trong lúc chưa di dời, nếu tiếp tục làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sở sẽ thanh tra để có giải pháp xử lý. Đối với hệ thống thoát nước khu vực tổ 7, phường Hoàng Liệt, UBND phường cho biết cốt nền khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp quá cao so với nền móng của các hộ dân, hệ thống cống thoát nước của khu đô thị cũng được xây cao hơn nên chưa tìm được đường thoát nước.
Thanh tra Sở TNMT&NĐ Hà Nội, Ban quản lý dự án Vinahud, Công ty Vinasinco đã yêu cầu chủ nhà hàng tại Trung Hòa - Nhân Chính chuyển dàn nóng máy điều hòa từ trên mái nhà hàng ra phía sau nhà.
Một số máy ở phía trước chuyển vào tầng kỹ thuật có “phễu” thu gió nóng dẫn ra cửa thoát nhiệt. Máy khử mùi đưa vào tầng kỹ thuật, có hệ thống “phễu” thu và ống dẫn lên mái nhà 17 tầng.
Thanh tra Sở TNMT&NĐ cho biết, vấn đề di chuyển hệ thống điều hòa đã được chủ nhà hàng thực hiện. Tuy nhiên, giải pháp dẫn hơi khí của hệ thống hút lên mái tầng 17, nhà hàng đang thực hiện vì cần có giải pháp kỹ thuật.
Theo ông Hùng, xử lý ngừng sản xuất những cơ sở đó lại càng khó, chỉ có thể yêu cầu chủ đơn vị khắc phục và cam kết không tái phạm.
(Theo Tuổi Trẻ)