Bán dâm cho người nước ngoài |
Đa số vũ nữ Lake Side bán dâm |
Khách mua dâm chủ yếu là người nước ngoài, nếu là người trong nước phải là khách VIP thì mới có thể "chịu" được giá 100 USD cho một lần mua vui. Hoạt động này đã diễn ra trong một thời gian dài với vỏ bọc tinh vi. Chỉ đến khi lực lượng Công an quận Ba Đình vào cuộc, thế giới đèn màu, rượu ngoại và những cuộc mua bán dâm đắt đỏ ở giữa đất Hà thành mới được hé mở…
Công ty TNHH Kim Ngọc - đơn vị quản lý khách sạn Lake Side - có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 524/CP do Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cấp ngày 8/2/1993 với ngành nghề đăng ký kinh doanh là: khách sạn, vũ trường, karaoke và massage.
Tổng Giám đốc Công ty là bà Chiu Shu Fen (sinh năm 1963), người Đài Loan. Ông Chu Kam Hung (1963), người Hong Kong làm Phó Tổng giám đốc (Tổng quản điều hành). Ông Trần Tiến Đạt làm Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và bà Huang Bo (1966), quốc tịch Trung Quốc, làm Giám đốc Câu lạc bộ King Palace Night Club.
Câu lạc bộ (CLB) có Giấy phép hành nghề dịch vụ karaoke số 11-60/UBND/K do Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cấp phép, gia hạn lần thứ hai ngày 2/1/2003, thời hạn hoạt động đến ngày 31/12/2004.
![]() |
Nơi để thẻ tiếp viên vào hoạt động tại vũ trường. |
Chính vì có vỏ bọc là công ty liên doanh với nước ngoài nên hoạt động mại dâm ở khách sạn diễn ra khá tinh vi. Việc mua bán dâm diễn ra dưới sự điều hành của các “má mì” cùng sự "làm ngơ" của các lễ tân khách sạn. Ngoài ra, ở đây còn có một hệ thống đường đi ngoắt ngoéo dẫn vào các phòng ưu tiên để các tiếp viên bán dâm quay vòng.
Việc tiếp viên có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu từ A đến Z của khách khó bị bại lộ bởi bà Chiu không cho bất cứ người Việt Nam nào tham gia vào lĩnh vực sex, mà giao phó cho ông Phó Tổng giám đốc người Hong Kong và bà Giám đốc CLB người Trung Quốc trực tiếp điều hành. Do một số vị lãnh đạo chủ chốt có "chủ trương" đưa hoạt động mại dâm vào kinh doanh của nên dịch vụ này ở khách sạn Lake Side rất công khai và có phần khá thoải mái.
23h ngày 8/12, lực lượng Công an quận Ba Đình kiểm tra đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm, tạm giữ 71 tiếp viên có mặt tại CLB và hai "má mì" đang điều hành cho tiếp viên "đi khách".
"Kinh doanh" siêu lợi nhuận
![]() |
Hai má mì Ngô Thu Thủy và Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. |
Gặp hai "má mì" Ngô Thu Thủy (sinh năm 1964), trú ở 262 Thái Hà, Đống Đa (Hà Nội) và Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (1979), trú ở Đông Hải, An Hải (Hải Phòng) tại phòng tạm giữ Công an quận Ba Đình, PV Công An Nhân Dân nhận thấy sự thản nhiên đến lạnh lùng của họ. Trên khuôn mặt hai người không hề biểu lộ sự ăn năn, hối tiếc và cũng không có những giọt nước mắt.
Quỳnh Hoa trước đây cũng nhiều năm lăn lộn với nghề tiếp viên tại các khách sạn lớn nhỏ trên địa bàn Hà Nội. Sau khi có chút kinh nghiệm và qua mối quan hệ, Hoa đến khách sạn Lake Side và lên đời "má mì". Tại đây, Hoa điều hành việc đi khách của 30 tiếp viên. Với giá đi khách 60-100 USD/lượt, các cô phải nộp cho Hoa 10 USD. Và tiền nộp đó cũng tăng lên nếu hôm đó các cô đi khách quay vòng. Như thế có thể thấy số tiền mỗi đêm Hoa kiếm được nhiều đến mức nào.
Cũng như Hoa, nhận thấy mảnh đất màu mỡ này, "má mì" Thủy quyết giành được cho mình vị trí quản lý tiếp viên. Từng là cave có tiếng,khi về với Lake Side, Thủy được lên cấp "má mì" và bắt đầu hưởng "lộc" từ những đắng cay của các cô gái.
Không chỉ nghiễm nhiên ngồi mát ăn bát vàng, các "má mì" này còn có vô số phương thức trừ tiền của các cô nếu họ đi muộn, bị khách phàn nàn, thậm chí mặc đồng phục không đúng quy định. Những vũ nữ có học thức và biết ngoại ngữ sẽ được ưu ái, giá cả cũng cao hơn so với các "đồng nghiệp" khác và được các "má mì" phát cho thẻ tròn (một loại thẻ ưu đãi, được ra ngoài đi khách). Trong số 71 tiếp viên bị tạm giữ đêm hôm đó thì có tới 15 cô là sinh viên đại học.
Sáng 10/12, Công an quận Ba Đình đã mở niêm phong 21 phòng karaoke và 1 phòng trung tâm trong khách sạn để thống kê tài sản trước sự chứng kiến của đại diện khách sạn. Và để làm rõ việc khách sạn Lake Side có nhập lậu các trang thiết bị để sử dụng hay không, hiện nay cơ quan điều tra đang yêu cầu phía Công ty cung cấp các hóa đơn, chứng từ mua bán các trang thiết bị và những giấy tờ có liên quan.