![]() |
Hai "tú ông" Kiên và Thành bị công an Hà Đông bắt giữ. |
Bước chân líu ríu, ăn mặc hở hang, số gái mại dâm bị bắt quả tang khi đang bán dâm cho khách tại nhà nghỉ Ánh Hùng (xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai) và nhà nghỉ Chúc Hạnh (xã Biên Giang, thành phố Hà Đông) đặt chân vào nhà tạm giữ công an thành phố Hà Đông với nhiều vẻ mặt, tâm trạng khác nhau.
Một số cô gái còn giữ nguyên vẻ quê mùa với mái tóc dài đen óng nhưng một số cô thì đã bị thành thị hoá với khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, tóc nhuộm xanh đỏ.
Nhưng số gái mại dâm trên đều có một điểm chung là xuất thân từ những gia đình nông dân nghèo, do lười lao động nên sống dựa vào những cuộc "đi khách". Họ đều không phải là dân bản xứ, từ nơi khác dạt tới, đầu quân cho những ông chủ, bà chủ nhà nghỉ, quán hớt tóc thanh nữ, quán cà phê thư giãn trá hình.
Các cô gái tuổi đời đều còn rất trẻ, T. và L. mới 20 tuổi; T. và M. cùng đang ở tuổi 23. Khi bị bắt, các cô gái đều khóc lóc, xin không nêu tên họ cụ thể và thông báo về gia đình và hứa hẹn sẽ không tái phạm. Nhưng ai dám chắc, các cô gái ấy sẽ giữ lời hứa.
Em B. quê ở huyện Lạc Sơn (Hoà Bình); L. quê ở huyện Thanh Ba (Phú Thọ) cùng bị bắt ngày 15/4 tại nhà nghỉ Ánh Hùng. Hai cô gái này hồn nhiên trình bày với điều tra viên rằng: Em đang ở nhà thuê trọ thì có điện thoại của chủ quán cà phê gọi tới. Biết là có khách "chống móm" nên vội đi ngay.
B., L. cho biết, ở khu vực này, số gái mại dâm lưu động như họ thường phải chịu o ép từ phía các chủ chứa hoặc những người môi giới. Mỗi lần đi khách, B., L. đều phải nộp 50% tiền thu được cho chủ. Nếu "bùng" tiền sẽ bị dằn mặt và mất mối làm ăn. Cả hai đều nói dối gia đình là đi làm ăn xa, bán hàng hay rửa bát thuê cho hiệu phở nên bố mẹ không nghi ngờ gì.
"Tú ông" Nguyễn Đăng Kiên (37 tuổi, trú tại thôn Trung, xã Cao Dương, Thanh Oai) hiện là quản lý nhà nghỉ Chúc Hạnh. Nhà nghỉ này trước đây do chủ khác quản lý và từng bị Hà Đông xử lý hành chính vì để xảy ra hoạt động mại dâm trong phòng nghỉ.
Cách nhà nghỉ khoảng 5m là quán hớt tóc thanh nữ do Trần Xuân Thành (33 tuổi, trú tại xã Biên Giang) làm chủ. Quán này không đề biển, chỉ treo một chiếc đèn mờ trong nhà để dân chơi biết đó là quán.
Với thủ đoạn không nuôi nhân viên trong nhà, mở quán chỉ để che mắt cơ quan chức năng, hai "tú ông" Thành với Kiên thỏa thuận, khi có khách đến tìm của lạ, Thành sẽ "alô" gọi số gái mại dâm lưu động tới. Sau đó, số gái trên sẽ đưa khách sang nhà nghỉ của Kiên để vui vẻ.
Nhà nghỉ của Kiên thực chất chỉ là căn nhà cấp 4 với mấy gian phòng không có cánh cửa, được che bằng vải riđô và giá chỉ 20.000 đồng/phòng cho 1h khách lưu lại.
Đêm 16/4, đường dây môi giới mại dâm do 2 "tú ông" nêu trên điều hành đã bị công an Hà Đông xoá sổ.
Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.
(Theo Công An Nhân Dân)