Chính quyền Selangor buộc phải đưa ra các quy định mới về nuôi chó để ngăn ngừa tình trạng chó tấn công người, sau khi xảy ra một số vụ trong thời gian gần đây. Trước đây, chính quyền đã quy định chó ra khỏi nhà phải bịt mõm. Ngoài các quy định kể trên, kể từ năm tới, những người nuôi chó cũng phải tham gia các lớp học bắt buộc về trách nhiệm của người chủ. Họ cũng được cảnh báo sẽ bị trừng phạt nặng nếu hành hạ chó của mình.
Trong các quy định kể trên, việc phải xin phép láng giềng phía trước, sau, bên trái và bên phải nhà mình trước khi được nuôi chó đã khiến nhiều cư dân bực mình. Các nhà chức trách cho rằng quy định này bảo đảm an toàn cho mọi người, cũng như buộc người nuôi chó phải đề cao tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, nhiều cư dân lại không nghĩ như vậy. Rosdianah Abdullah, cư dân ở Shah Alam, lo lắng: “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những người láng giềng này không thích chó hoặc nếu họ có hiềm khích với chúng tôi thì sao? Chắc chắn họ sẽ không ký giấy chấp thuận để chúng tôi nuôi chó. Vậy để làm họ hài lòng, chúng tôi buộc phải chi tiền để làm vừa lòng họ? Liệu điều đó có công bằng hay không?”.
Người Lao Động cho hay, trong 8 giống chó bị cấm nuôi, có các giống Rottweiler, chó Bull Mỹ và Pitbull, những giống bị cho là hung dữ và khó kiểm soát. Ken Lim, một người sống ở thủ phủ Shah Alam của bang Selangor, hiện là chủ nhân của con chó 4 tuổi tên Rascal, một giống chó Rottweiler, tuyên bố: “Tôi sẽ chống lại lệnh cấm này đến cùng, còn nếu tình thế không thể xoay chuyển, tôi sẽ đến nơi khác sinh sống”.