Sáng 26/8, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng hoàn lưu kết hợp hội tụ gió trên cao vẫn gây mưa lớn diện rộng, trong đó có Hà Nội.
Tại thủ đô, mưa kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập úng, giao thông bị cản trở.
Trên sông Tô Lịch, dòng nước bất ngờ trong xanh, đối lập hẳn tình trạng ô nhiễm, đục ngầu thường thấy.
Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, chảy qua các địa bàn phường: Láng, Đống Đa, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàng Mai, Thanh Trì. Đây là một trong những trục thoát nước chính của thành phố, giúp điều hòa nước và giảm nguy cơ ngập lụt.
Sáng 26/8, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng hoàn lưu kết hợp hội tụ gió trên cao vẫn gây mưa lớn diện rộng, trong đó có Hà Nội.
Tại thủ đô, mưa kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập úng, giao thông bị cản trở.
Trên sông Tô Lịch, dòng nước bất ngờ trong xanh, đối lập hẳn tình trạng ô nhiễm, đục ngầu thường thấy.
Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, chảy qua các địa bàn phường: Láng, Đống Đa, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàng Mai, Thanh Trì. Đây là một trong những trục thoát nước chính của thành phố, giúp điều hòa nước và giảm nguy cơ ngập lụt.
Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, việc nước sông Tô Lịch chuyển sang màu xanh trong là hiện tượng thường gặp vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) ở miền Bắc. Những trận mưa lớn liên tiếp giúp dòng chảy được pha loãng, cải thiện chất lượng nước, đồng thời sông còn nhận thêm nguồn nước từ Hồ Tây.
Theo vị này, việc xả nước không cố định lịch mà căn cứ vào lượng mưa, mực nước của hồ và sông, nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế nguy cơ ngập úng cho khu vực xung quanh.
Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, việc nước sông Tô Lịch chuyển sang màu xanh trong là hiện tượng thường gặp vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) ở miền Bắc. Những trận mưa lớn liên tiếp giúp dòng chảy được pha loãng, cải thiện chất lượng nước, đồng thời sông còn nhận thêm nguồn nước từ Hồ Tây.
Theo vị này, việc xả nước không cố định lịch mà căn cứ vào lượng mưa, mực nước của hồ và sông, nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế nguy cơ ngập úng cho khu vực xung quanh.
Cơn mưa lớn khiến mặt nước soi rõ bóng cây và dãy nhà hai bên bờ.
Hơn 15h, chợ Nhà Xanh ngập sâu gần 1 m, buộc nhiều tiểu thương phải đóng cửa. Khu chợ vốn nằm cạnh các trường đại học, thường ngày luôn tấp nập sinh viên mua sắm.
Hơn 15h, chợ Nhà Xanh ngập sâu gần 1 m, buộc nhiều tiểu thương phải đóng cửa. Khu chợ vốn nằm cạnh các trường đại học, thường ngày luôn tấp nập sinh viên mua sắm.
Từ đêm 25 đến sáng 26/8, mưa dồn dập khiến lượng mưa nhiều nơi vượt 150-200 mm; riêng Thường Tín đạt hơn 160 mm chỉ trong 8 giờ. Hàng loạt tuyến phố như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Minh Khai, Nguyễn Xiển... ngập sâu, hàng trăm ôtô, xe máy chết máy giữa dòng nước.
Từ đêm 25 đến sáng 26/8, mưa dồn dập khiến lượng mưa nhiều nơi vượt 150-200 mm; riêng Thường Tín đạt hơn 160 mm chỉ trong 8 giờ. Hàng loạt tuyến phố như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Minh Khai, Nguyễn Xiển... ngập sâu, hàng trăm ôtô, xe máy chết máy giữa dòng nước.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo trong 24 giờ tới, hoàn lưu Kajiki còn gây mưa to đến rất to ở Bắc Bộ. Rủi ro ngập úng tại Hà Nội và đồng bằng tiếp tục cao; vùng núi phía Bắc đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua vùng ngập sâu, rút nguồn điện tầng thấp, không trú dưới cây to trong mưa gió.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo trong 24 giờ tới, hoàn lưu Kajiki còn gây mưa to đến rất to ở Bắc Bộ. Rủi ro ngập úng tại Hà Nội và đồng bằng tiếp tục cao; vùng núi phía Bắc đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua vùng ngập sâu, rút nguồn điện tầng thấp, không trú dưới cây to trong mưa gió.
Người đàn ông cho hay, vì con gái phải đi xem concert “Việt Nam trong tôi” ở Đông Anh, ông buộc phải dùng phao đưa ra chỗ khô ráo để kịp giờ di chuyển.
Người đàn ông cho hay, vì con gái phải đi xem concert “Việt Nam trong tôi” ở Đông Anh, ông buộc phải dùng phao đưa ra chỗ khô ráo để kịp giờ di chuyển.
Phần lớn tiểu thương chỉ mở cửa để nhân viên kê hàng hóa lên cao hoặc chuyển quần áo đến nơi khô ráo, còn lại đều đóng cửa.
Phần lớn tiểu thương chỉ mở cửa để nhân viên kê hàng hóa lên cao hoặc chuyển quần áo đến nơi khô ráo, còn lại đều đóng cửa.
Đường Phan Văn Trường hướng về Phạm Tuấn Tài ngập hơn 1 m, nhiều phương tiện phải quay đầu tìm lối khác.
Đường Phan Văn Trường hướng về Phạm Tuấn Tài ngập hơn 1 m, nhiều phương tiện phải quay đầu tìm lối khác.
Tại đường Mỹ Đình, nước ngập sâu khiến việc đi lại của người dân và phương tiện gặp nhiều khó khăn. Mực nước dâng gần đến yên xe máy, buộc nhiều người phải dắt bộ, thậm chí phương tiện bị chết máy khi di chuyển qua đây.
Tại đường Mỹ Đình, nước ngập sâu khiến việc đi lại của người dân và phương tiện gặp nhiều khó khăn. Mực nước dâng gần đến yên xe máy, buộc nhiều người phải dắt bộ, thậm chí phương tiện bị chết máy khi di chuyển qua đây.
Chiếc xe ôtô mắc kẹt trong biển nước, ngập gần nửa thân, nằm chờ lực lượng cứu hộ.
Người đàn ông cùng xe máy ngã nhào vì sóng nước do ôtô chạy nhanh tạo ra.
Anh Phạm Văn Hưng (51 tuổi) dùng chậu lớn để vận chuyển vịt về cửa hàng, quãng đường phải đi bộ hơn 1 km mới tới nhà. Đến đoạn đường khô ráo sẽ có người khác hỗ trợ chở tiếp.
Anh Phạm Văn Hưng (51 tuổi) dùng chậu lớn để vận chuyển vịt về cửa hàng, quãng đường phải đi bộ hơn 1 km mới tới nhà. Đến đoạn đường khô ráo sẽ có người khác hỗ trợ chở tiếp.
17h40, trên đường Dương Đình Nghệ, hàng dài xe máy và ôtô nối đuôi nhau, nép vào một bên để tránh đoạn ngập.
17h40, trên đường Dương Đình Nghệ, hàng dài xe máy và ôtô nối đuôi nhau, nép vào một bên để tránh đoạn ngập.
Tùng Đinh