![]() |
Người dân thu gom rác tại bãi rác Khánh Sơn, Đà Nẵng. |
Sự việc bắt đầu vào lúc 18h, ngày 24/7, khi có chiếc xe bồn lạ (thường dùng để đựng xăng, nước) chạy vào bãi rác Khánh Sơn, ngang nhiên đổ xối xả chất lỏng xuống mặt đất lênh láng với mùi hôi nồng nặc khác thường. Nhiều người dân đang thu gom rác gần đó không chịu nổi, đã thông báo cho cơ quan chức năng.
Ông Trần Cường, trú tại tổ 1, phường Hoà Khánh Nam cho biết: "Chúng tôi đã gọi điện cho công an và công ty môi trường đô thị, nhưng không thấy ai để giải quyết. Tiếp đó lại có thêm 3 xe bồn chạy vào tiếp tục xả "hoá chất".
Không có cách nào khác, người dân đã đồng loạt chặn xe rác của Cty môi trường đô thị. Ngay trong tối 25/7, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Mỹ sống trong nhà tạm tại gần bãi rác đã bị ngất xỉu do khó thở, đã được chuyển đến Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.
Trước đó, theo phản ánh của người dân, cháu Trần Văn Trường (14 tuổi, ở tổ 2, xã Hoà Sơn, Hoà Vang) đi ngang qua địa điểm này để lượm rác, trượt chân té khiến chân bị bỏng.
Tại bệnh viện, mẹ cháu Trường kể lại: "Lúc giẫm phải, cháu bị nóng ở chân, ngứa ngáy mặc dù đã xin nước giội vào. Gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện và bác sĩ của TTYT quận Liên Chiểu kết luận là cháu bị bỏng hoá chất 5%, bỏng độ 1 và độ 2".
Đến khi nhiều người dân phản kháng, công ty môi trường đô thị đã nhanh chóng cho xe chở 3 bồn nước đến để xịt, nhằm làm loãng và phát tán mùi của chất thải.
Sáng ngày 27/7, có mặt tại bãi rác và được người dân dẫn đến tận khu vực đổ "hoá chất". Ông Nguyễn Tấn Sừng, một người đã có thâm niên 15 năm nhặt rác tại đây, cho biết, ông chưa bao giờ chứng kiến mùi hôi khủng khiếp và khó chịu như thế.
Vào lúc 8h ngày 26/7, UBND quận Liên Chiểu, Sở Giao thông Công chính, công ty môi trường đô thị và UBND phường Hoà Khánh Nam đã tổ chức cuộc họp với người dân. Ông Phạm Minh Thắng, Giám đốc công ty môi trường đô thị Đà Nẵng đã thừa nhận việc đổ nước thải là có thật, nhưng mức độ độc hại như thế nào còn phải chờ kết quả giám định của Sở Tài nguyên Môi trường và cơ quan y tế.
Ông Trần Văn Tiên, Trưởng phòng KCS-môi trường thuộc công ty Môi trường đô thị, cho biết: "Hoá chất đổ tại bãi rác Khánh Sơn là nước rửa giàn khoan ở cảng Chân Mây, Thừa Thiên Huế. Ngày 24/7, công ty đã ký hợp đồng có giá trị 27,5 triệu đồng với công ty Alcan-CR Services Co. Ltd. để giải quyết 96m3 nước thải công nghiệp có chứa các thành phần như NaOH, javel, Fe2O3, ZnO với độ pH=8,5. công ty đã xử lý trung hoà về mức 7 để được phép thải ra môi trường tự nhiên theo khung A. Tôi xin khẳng định, nước thải trên không độc hại mà chỉ gây mùi khó chịu mà thôi".
Bãi rác Khánh Sơn với sức chứa 1-1,2 triệu tấn rác đang trong tình trạng "gồng mình" chứa 1,4 triệu tấn. Hiện bãi rác có 3 bể phốt xử lý nước rỉ, nhưng 15 năm nay chưa được nạo vét nên tình trạng ô nhiễm rất cao.
Chiều 26/7, người dân buộc lòng phải cho các xe vào bãi rác để tiếp tục đổ những bồn nước rửa giàn khoan, bù lại, Sở Giao thông Công chính sẽ cung cấp nguồn nước sinh hoạt sạch cho người dân vào tháng 9.
(Theo Lao Động)