Chân chạy người Somali cán đích với thành tích 21,81 giây - thông số "tệ nhất lịch sử" các cuộc thi đấu quốc tế. Một đoạn video quay lại cuộc thi 100 m được chia sẻ trên mạng và gây sốt sau khi nhiều người đặt nghi vấn tại sao Somali gửi một VĐV không có kinh nghiệm tới một giải đấu lớn.
Tài khoản Twitter có tên Elham Garaad chia sẻ đoạn video thi đấu và viết: "Bộ Thanh niên và Thể thao nên từ chức. Thật nản khi chứng kiến một cơ quan bất tài như vậy. Làm thế nào mà họ lại chọn một cô gái chưa được đào tạo để đại diện cho Somali thi đấu. Điều đó gây sốc và tạo ra hình ảnh không tốt cho đất nước chúng ta trên đấu trường quốc tế".
Ở đoạn tweet sau đó, Garaad cho hay: "Đó là cháu gái Phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Somali. Thế thì bạn còn mong chờ gì?". Tài khoản này cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình bài đăng trên Facebook ông Dahir chúc mừng cháu gái được chọn đi thi đấu ở Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới.
Nhưng cũng có một số bình luận theo hướng hài hước cho rằng Somali đi tiên phong và thử nghiệm ý tưởng để người bình thưởng thi đấu ở Olympic để thấy các VĐV giỏi như thế nào.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền Kinh Somali Khadija Adan Dahir chúc mừng cháu gái tham dự Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới ở Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình
Tờ Newsweek đưa tin Liên đoàn Điền kinh Somali đã mở cuộc điều tra vì sao Abukar được chọn đi thi khi cô không cả lọt vào khung hình về đích vì chạy quá chậm. Trong khi đó Sportbible cho hay, Abukar nói với các phóng viên Trung Quốc rằng cô "vẫn còn động lực thi đấu" và dự định tranh tài lần nữa ở giải vô địch điền kinh thế giới tại Budapest diễn ra từ 19/8 đến 27/8. Sportbible cũng cho biết, trái với thành tích tệ của Abukar, đồng hương Hasan Ali Idoow vào chung kết 1500 m sau khi về thứ tư ở vòng loại.
Đây không phải lần đầu thể thao Somali trở thành đề tài bàn tán. Tại Olympic Rio 2016, VĐV Maryan Nuh Muse cũng về cuối khi hoàn thành vòng loại 400 m nữ với thời gian 1 phút 10 giây 14. Nhưng khi đó, cô được ca ngợi là niềm cảm hứng khi vượt qua điều kiện khó khăn của đất nước để tranh tài ở trình độ cao nhất của thể thao.
Tại Olympic London 2012, VĐV Zamzam Mohamed Farah về đích với thời gian 1 phút 20 giây 48 ở 400 m nữ. Cô về sau người về nhất khoảng 30 giây. Nhiều bài báo khi ấy nhắc tới điều kiện tập luyện gây sốc của Zamzam, gồm một tuyến đường được coi là "con đường tử thần" bởi có những lúc các VĐV phải né tránh những viên đạn bắn về phía họ. Tại giải này, Zamzam còn bị những người cho rằng phụ nữ không nên thi đấu thể thao dọa giết.
Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới được tổ chức hai năm một lần. Năm nay giải diễn ra từ 28/7 đến 8/8 tại Thành Đô, Trung Quốc. Các VĐV từ 113 quốc gia sẽ tranh tài ở 18 môn thể thao. Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam tham dự với 12 thành viên, thi đấu hai môn là điền kinh và taekwondo
Hoàng Trang (Theo Daily Mail, Sportbible)