Thứ năm, 22/12/2022, 08:00 (GMT+7)

Nữ sinh 19 tuổi nổi bật ở Hoa hậu Việt Nam 2022

Ngọc Hằng, 19 tuổi, sinh viên Đại học Western Sydney gây chú ý với sắc vóc và vào top nhiều phần thi phụ ở Hoa hậu Việt Nam.

Trước chung kết, Lê Nguyễn Ngọc Hằng là thí sinh vào top nhiều phần thi phụ nhất: top 3 'Người đẹp tài năng', top 3 'Người đẹp thể thao', top 18 'Người đẹp nhân ái'. Cô thuộc số ít thí sinh có kỹ năng trình diễn, phong thái, lối giao tiếp, ứng xử và khả năng nói tiếng Anh được đánh giá hoàn thiện. Trên các diễn đàn sắc đẹp, Ngọc Hằng được khán giả dự đoán vào top 5 chung cuộc.

Ngọc Hằng cao 1,74 m, số đo 85-60-89 cm. Cô sinh năm 2003, đến từ TP HCM, quê gốc Thanh Hóa, là sinh viên Đại học Western Sydney (cơ sở đào tạo ở Việt Nam).

Ngọc Hằng từng thi Miss World Vietnam 2022 hồi tháng 8, vào top 10 chung cuộc và top 5 'Người đẹp biển'. Trở lại với sân chơi nhan sắc, những màn thể hiện của Ngọc Hằng được khen tiến bộ, catwalk uyển chuyển, có điểm nhấn. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng hình ảnh của nữ sinh 19 tuổi vẫn còn an toàn, thiếu tỏa sáng để giúp cô vào top 3 chung cuộc.

Ngọc Hằng kể do mẹ cô thấy con gái thiếu trải nghiệm sống nên muốn cô dự thi Hoa hậu Việt Nam để dạn dĩ, trưởng thành hơn. 'Tôi biết ơn bố mẹ, gia đình vì luôn định hướng, ủng hộ mọi quyết định của tôi. Vị trí top 10 ở cuộc thi trước không phải thất bại, mà là cơ hội để tôi bước tiếp ở cuộc thi này. Tôi thấy mình thay đổi nhiều, không còn e dè. Tôi đặt mục tiêu vị trí cao nhất để nỗ lực, đặt cái tâm của mình vào đó. Tôi nghĩ hãy cứ hết mình, đặt 100% năng lượng vào thứ mình làm. Không nhất thiết phải đạt vị trí hoa hậu mới thành công. Ngoài kia còn rất nhiều cơ hội khác', cô tâm sự.

Ngọc Hằng học tập, hoạt động ngoại khóa sôi nổi. Cô từng đạt IELTS 6.0 thời phổ thông, nhiều năm liền là học sinh giỏi, đứng top đầu của lớp. Ngoài tiếng Anh, cô đang học và có thể giao tiếp cơ bản tiếng Nhật và tiếng Hàn. Bên cạnh đó, cô từng là thành viên dự án phi lợi nhuận hướng về người cao tuổi 'The elderly of Saigon', là thành viên tại 'VOCO Center' - dự án hướng nghiệp và chia sẻ kỹ năng ứng tuyển đến nhân tài trẻ trên thị trường lao động Việt Nam và quốc tế, từng tham gia nhảy tuyên truyền bảo vệ môi trường trong MV Việt Nam tái chế của ca sĩ Trọng Hiếu, sáng tác tranh kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore.

Ngọc Hằng (phải) từng giành 'Nhị đẳng huyền đai' môn karatedo, đoạt nhiều huy chương Vàng, Bạc, Đồng môn điền kinh và karatedo các cấp.

Thí sinh nói cô muốn mang đến cuộc thi hình ảnh cô gái luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết của tuổi trẻ và có thể lan toả những giá trị tích cực của bản thân đến với mọi người. Cô muốn chứng minh phụ nữ Việt Nam không chỉ xinh đẹp, trẻ trung, tài năng mà còn trí tuệ và bản lĩnh.

Cô hát ca khúc 'Mẹ tôi' trong phần thi 'Người đẹp tài năng' hồi tháng 11.

Ngọc Hằng mặc đầm tôn hình thể của Đỗ Long, đọ sắc cùng đương kim hoa hậu Đỗ Thị Hà (phải) trong bộ ảnh phần thưởng dành cho top 3 'Người đẹp tài năng'.

Người đẹp 19 tuổi đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra ngày 23/12 ở TP HCM.

Hoa hậu Việt Nam diễn ra trong ba tháng, từ tháng 10 đến 12. Giám khảo cuộc thi gồm nhà báo Lê Xuân Sơn (trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo), nhà thơ Trần Hữu Việt và NSƯT Xuân Bắc (đồng phó ban giám khảo), nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, á hậu Thụy Vân, hoa hậu Tiểu Vy, Bảo Ngọc. Giải thưởng tiền mặt của tân hoa hậu dự kiến là 350 triệu đồng.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng catwalk
 
 

Lê Nguyễn Ngọc Hằng catwalk tại Hoa hậu Việt Nam 2022.

Thiên Anh

Đánh giá phiên bản mới