>> Clip Trương Thanh Hằng phát biểu sau khi phá kỷ lục SEA Games

- Hương đánh giá thế nào về chiếc HC vàng hôm nay?
- Tôi mới trở lại thi đấu sau chấn thương và chưa thể đạt 100% phong độ. Thành tích trong chiều hôm nay cũng không phải là tốt nhất của tôi. Tuy nhiên, đoạt được chiếc HC vàng trong điều kiện khó khăn như vậy đối với tôi là thành công tốt đẹp. Tôi hài lòng với kết quả này.
Hôm qua, khi ra khởi động, tôi thực sự cảm thấy người rất nặng nề và chưa biết hôm nay sẽ thi như thế nào. Tuy nhiên, sau cuộc thi vòng loại vào buổi sáng, tôi đã lấy lại được cảm giác thi đấu. Tôi đã luôn nỗ lực hết sức và có được chiếc HC vàng. Tuy vậy, thực sự, tôi đã có phần may mắn khi đối thủ người Thái Lan không thể tham gia thi chung kết. VĐV này có thành tích rất cao ở vòng bán kết, nhưng sau đó hình như cô đã bị giật cơ và nghỉ luôn không thi được nữa. Đó thực sự là may mắn của tôi.
- Hương hãy nói thêm một chút về chấn thương?
- Vết đau ở lưng, tôi gặp phải khi tập tạ trước khi SEA Games diễn ra hai tháng. Trong những ngày đó, tôi không thể tập luyện bình thường với 100% thể lực mà luôn phải giữ gìn vết thương. Chấn thương ở cơ lưng kiểu này rất dễ tái phát và điều đó sẽ rất nguy hiểm.
- Vậy thì Hương nghĩ gì về khả năng đoạt HC vàng ở cự ly 200 m?
- Tôi sẽ cố gắng hết sức trong nội dung thi còn lại nhưng đạt thành tích cao ở cự ly này không phải việc dễ dàng. Chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn. Trong thời gian tập huấn trước đó, chuyên gia người Pháp Alex chú trọng nhiều tới sức nhanh nhưng sức bền của tôi chưa được cải thiện. Vả lại, ở cự ly ngắn 100 m và 200m, không thể nói trước được điều gì. Nó đòi hỏi tốc độ và chỉ cần một sơ sẩy nhỏ cũng có thể đem tới hậu quả khôn lường.
- Mở đầu một ngày vàng cho điền kinh, Hương muốn nói gì với các đồng đội?
- Tôi cầu chúc cho tất cả VĐV Việt Nam và đồng đội của tôi thi đấu tốt, điền kinh sẽ hoàn thành chỉ tiêu.
Hồng Quân (từ Korat)