Trong bài phát biểu mừng năm mới trên truyền hình ngày 31/12, Nữ hoàng Margrethe II nói: "Việc mối quan hệ với Hoàng tử Joachim và Công nương Marie (vợ Joachim) gặp khó khăn khiến tôi tổn thương. Khó khăn, bất đồng có thể nảy sinh trong bất kỳ gia đình nào, kể cả gia đình tôi. Cả nước đã chứng kiến điều này".
Nữ hoàng Margrethe II nói thêm rằng bà "chắc chắn rằng gia đình có thể cùng nhau bước vào năm mới với sự tự tin, hiểu biết và dũng khí mới".

Nữ hoàng Margrethe II dự dạ tiệc mừng năm mới tại Cung điện ở Copenhagen tối 1/1. Ảnh: Splash news
Hồi tháng 9/2022, Nữ hoàng 82 tuổi tuyên bố 4 con của con trai út - Hoàng tử Joachim (53 tuổi) - sẽ không còn được sử dụng tước hiệu Hoàng tử và Công chúa sau ngày 1/1/2023. Bà nói rằng quyết định này nhằm cho phép 4 cháu Nikolai (23 tuổi), Felix (20 tuổi), Henrik (13 tuổi) và Athena (10 tuổi) sống cuộc sống bình thường mà không phải thực hiện các nghĩa vụ Hoàng gia.
Tuy nhiên, quyết định này của Nữ hoàng gây ra sóng gió chưa từng có trong gia đình Hoàng gia Đan Mạch khi vợ chồng Hoàng tử Joachim nói bị sốc khi nhận được quyết định đột ngột này. Vợ đầu của Hoàng tử Joachim là Alexandra - mẹ Nikolai và Felix - nói với tờ B.T. rằng bà rất "sốc", trong khi Nikolai nói với truyền thông rằng cậu "rất hoang mang".
Trong khi đó, vợ hiện tại của Hoàng tử Joachim - Công nương Marie - cho biết mối quan hệ của vợ chồng bà với Thái tử Frederik và vợ ông, Công nương Mary, là "phức tạp".
Quyết định của Nữ hoàng Margrethe II không ảnh hưởng đến 4 con của Thái tử Frederik và Công nương Mary. Không giống 4 em họ, Hoàng tử Christian (17 tuổi), Công chúa Isabella (15 tuổi) và cặp song sinh 11 tuổi Hoàng tử Vincent và Công chúa Josephine vẫn giữ tước vị trong Hoàng gia Đan Mạch.
![[Caption]Nữ hoàng Margrethe II bên hai con trai là Thái tử Frederik (ngồi), Hoàng tử Joachim và vợ của họ trong ảnh kỷ niệm năm Thánh vàng, đánh dấu cột mốc 50 năm trị vì của bà. Ảnh: Instagram/Detdanskekongehus](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2023/01/02/a4-1796-1672627738.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6Q0qBzA0_8vcut23NbV7rA)
Nữ hoàng Margrethe II bên hai con trai là Thái tử Frederik (ngồi), Hoàng tử Joachim và vợ của họ trong ảnh kỷ niệm năm Thánh vàng, đánh dấu cột mốc 50 năm trị vì của bà. Ảnh: Instagram/Detdanskekongehus
Dù xuất hiện những rạn nứt trong gia đình, Hoàng tử Joachim vẫn cùng Nữ hoàng Margrethe II và vợ chồng anh trai tới tham dự tiệc mừng năm mới hàng năm do chính phủ tổ chức tại Cung điện Christian VII ở Amalienborg, Copenhagen tối 1/1. Tất cả thành viên gia đình Hoàng gia đều cười rạng rỡ lúc bước xuống xe, chào giới truyền thông trước khi bước vào sảnh tiệc.
Margrethe trở thành Nữ hoàng Đan Mạch năm 1972, ở tuổi 31, sau cái chết đột ngột của cha bà, Vua Frederick IX. Nữ hoàng Margrethe II hiện là quân vương trị vì lâu nhất ở châu Âu, theo sau là Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển, người có 49 năm trị vì. Hiện Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah là vị vua trị vì lâu nhất trên thế giới với 54 năm.
Sơn Nam (Theo GEO)