
Nữ hoàng Margrethe bên các cháu nội trên ban công cung điện. Ảnh: PA
Hôm 28/9, Hoàng gia Đan Mạch thông báo tước vị hoàng tử, công chúa cũng như danh hiệu HRH của các con Hoàng tử Joachim, gồm Nikolai (23 tuổi), Felix (20 tuổi), Henrik (13 tuổi) và Athena (10 tuổi), đều đã bị tước bỏ. Tuyên bố của cung điện cho biết Nữ hoàng Margrethe hy vọng động thái này cho phép các cháu được sống cuộc đời tự do, giúp họ không bị giới hạn bởi các phép tắc, nhiệm vụ đặc biệt phải thực hiện, do liên quan tới Hoàng gia Đan Mạch.
Các con của Hoàng tử Joachim, con trai thứ hai của Nữ hoàng, sẽ được gọi bằng Bá tước Monpezat hoặc Nữ bá tước Monpezat, bắt đầu từ ngày 1/1/2023. Dù vậy, họ vẫn sẽ duy trì vị trí (hiện đứng từ thứ 7 đến 10) trong danh sách kế vị ngai vàng.
Nikolai và Felix, hai con trai của Hoàng tử Joachim với vợ đầu là Nữ bá tước Frederiksborg Alexandra, hiện đều theo nghiệp người mẫu. Năm 2008, Hoàng tử Joachim tái hôn với Công nương Marie và có hai con chung là Henrik và Athena.
Quyết định của Nữ hoàng Margrethe không ảnh hưởng đến bốn con của Công nương Mary và Thái tử Frederik - người thừa kế ngai vàng. Hoàng tử Christian (16 tuổi), Công chúa Isabella (15 tuổi), cặp song sinh 11 tuổi là Hoàng tử Vincent và Công chúa Joesphine đều sẽ tiếp tục giữ các tước vị cao cấp và là một phần của gia đình Hoàng gia.

Hoàng tử Joachim với vợ hai và bốn con. Ảnh: PA
Cụ thể, tuyên bố cho biết: "Vào tháng 4/2008, Nữ hoàng đã phong tước vị Bá tước, Nữ bá tước Monpezat cho các con trai của bà, vợ hoặc chồng của họ và con cháu của họ. Vào tháng 5/2016, có một bản thông báo rằng Hoàng tử Christian, người duy nhất trong số các cháu của Nữ hoàng, dự kiến nhận được khoản trợ cấp hàng năm từ nhà nước khi trưởng thành. Như một phần triển khai rất tự nhiên của tiến trình này, Nữ hoàng ra quyết định có hiệu lực từ 1/1/2023, hậu duệ của Hoàng tử Điện hạ Joachim chỉ có thể sử dụng tước hiệu của họ là Bá tước và Nữ bá tước Monpezat. Các tước hiệu trước đây của họ là hoàng tử và công chúa Đan Mạch sẽ mất hiệu lực".
"Hậu duệ của Hoàng tử Joachim sau này sẽ được xưng tụng như các quý ngài và phu nhân. Quyết định của Nữ hoàng phù hợp với những điều chỉnh tương tự mà các Hoàng gia khác đã thực hiện theo những cách khác nhau những năm gần đây. Với quyết định của mình, Nữ hoàng muốn tạo cho bốn cháu có thể có quyền tự quyết lớn hơn với cuộc sống của mình mà không bị giới hạn bởi những nhiệm vụ đặc biệt vì có gắn kết với tổ chức Hoàng gia Đan Mạch. Cả bốn cháu của Nữ hoàng đều được duy trì thứ tự kế vị", tuyên bố kết luận.

Nữ hoàng Margrethe dự đám tang Nữ hoàng Elizabeth II hôm 19/9. Ảnh: Reuters
Margrethe hiện là nguyên thủ quốc gia đương nhiệm lâu nhất ở châu Âu và là nữ hoàng nhiếp chính duy nhất hiện nay, sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Bà có kết quả dương tính với Covid-19 hôm 20/9, chỉ một ngày sau khi tham dự lễ tang của Nữ hoàng Anh ở London. Tuy nhiên, bà đã hồi phục nhanh chóng. Hôm 26/9, Nữ hoàng Margrethe cùng Hoàng hậu Sonja của Na Uy xuất hiện tại một sự kiện văn học ở Oslo.
Tùng Anh (Theo People)