![]() |
Nguyễn Thị Trang Nhung và các bị cáo khác tại tòa sáng nay. |
Đứng trước vành móng ngựa một cô gái trẻ, mảnh khảnh khiến không ai nghĩ đó là người giữ vai trò chính trong vụ án buôn bán thuốc lắc ở ngõ Văn Chương, Đống Đa (Hà Nội). Năm nay 25 tuổi, Nhung "di cư" từ Hải Phòng lên Hà Nội với mong muốn thay đổi cuộc sống khó khăn ở quê.
Cuộc sống ở Hà Thành đối với Nhung không đến nỗi vất vả vì cô ta có người yêu bên Đài Loan hàng tháng vẫn chu cấp tiền cho ăn tiêu. Song, Nhung vốn là cô gái ăn chơi, Nhung thích nghi nhanh chóng với guồng quay của cuộc sống phù hoa. Nhung thường la cà trong các câu lạc bộ ở Hải Phòng và Hà Nội. Cô ta hay sử dụng thuốc lắc và làm bạn với thứ ma túy này từ bao giờ không hay.
Trong thời gian đi chơi ở các CLB, Nhung có quen với Ngô Duy Thường (21 tuổi, trú ở Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng), một tay chơi và chuyên sử dụng thuốc lắc. Cả hai nhận ra món lời không nhỏ từ việc buôn thứ ma túy đang được dân chơi ưa chuộng, mà lại có thể sử dụng thường xuyên không phải mất tiền. Thường bàn với Nhung về Hà Nội thuê nhà ở ngõ Văn Chương, vừa làm nơi ở, vừa làm chỗ giao dịch bán thuốc lắc cho khách.
Hoạt động mua bán thuốc lắc của Thường, Nhung được thực hiện quay vòng từ Hải Phòng lên Hà Nội và từ Hà Nội về Hải Phòng. Những lúc cần hàng, Nhung liên hệ với các đầu mối do Tùng, Hiệp, Chuột ở Hải Phòng cung cấp (cơ quan chưa xác định được). Trung tuần tháng 1, ba thanh niên này đã mua hộ Nhung 50 viên ma túy tổng hợp. Cô ta và Thường đã sử dụng hết 10 viên, số còn lại bán cho khách.
Đường dây buôn bán thuốc lắc của Nhung và Thường bị phát hiện khi Công an quận Tây Hồ, hôm 17/1, bắt quả tang Vũ Mạnh Hùng (23 tuổi, sinh viên đại học Kỹ thuật công nghiệp, trú tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng) tàng trữ 31 viên thuốc lắc. Lực lượng công an đã xác định, số ma túy trên Hùng mua của Nhung và Thường. Sở dĩ quen mối và mua được hàng của Nhung là do Nguyễn Văn Yên (22 tuổi, trú ở ngõ Văn Chương, quận Đống Đa) giới thiệu. Nhung bán cho Hùng 30 viên và khuyến mãi một viên.
Qua xem xét, thẩm vấn tại tòa sáng nay, HĐXX xác định Thường giữ vai trò chính cùng với Nhung và tuyên phạt bị cáo 9 năm tù. Các bị cáo Yên nhận mức 7 năm tù, Hùng 2 năm tù về cùng tội danh trên.
Việt Dũng