Thông tin được NSƯT Thành Lộc đưa ra trưa 17/7. Theo ông giải thích, Thiên Đăng nghĩa là "đèn trời", cũng ngụ ý ánh đèn sân khấu bởi với người nghệ sĩ, sân khấu là đạo trời, đạo làm người, lẽ sống họ phải hết lòng phụng sự. Nam nghệ sĩ hân hoan vì: "Từ nay, hoạt động sân khấu tại TP HCM sẽ có thêm một đơn vị mới, một địa chỉ mới, một người bạn mới". Trả lời Ngôi Sao, đại diện truyền thông của nghệ sĩ Thành Lộc cho hay tháng 9, sân khấu Thiên Đăng sẽ ra mắt cùng vở diễn đầu tiên do nam nghệ sĩ đạo diễn. Khi đó, ông sẽ trực tiếp giới thiệu về hoạt động của sân khấu.
Hồi tháng 5, NSƯT Thành Lộc tuyên bố rời sân khấu kịch Idecaf sau gần 30 năm gắn bó. Trong một số talkshow, ông cho biết có bất đồng trong quan điểm nghệ thuật với ông bầu Huỳnh Anh Tuấn. Thông tin này khiến chương trình Ngày xửa ngày xưa 34 thêm cháy vé, bởi đây là mùa diễn cuối cùng có sự góp mặt của nghệ sĩ Thành Lộc.
Tối 13/5, Mưu bà Tú - vở diễn cuối của ông - được đón nhận nồng nhiệt. Nhiều khán giả bật khóc khi nghệ sĩ Thành Lộc xuất hiện, nhiều người nán lại đến nửa đêm và rạng sáng để nói lời tạm biệt thần tượng. Tuy rời Idecaf, nghệ sĩ khẳng định không từ bỏ nghệ thuật. Ngoài việc chuẩn bị cho công việc tại sân khấu mới, trong nửa đầu 2023, ông còn hoàn thành vai diễn trong phim kinh dị Ma da, hợp tác với nghệ sĩ Việt Hương.
NSƯT Thành Lộc sinh năm 1961 tại Sài Gòn, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha ông là NSND Thành Tôn, mẹ ông là nghệ nhân hát bội Huỳnh Mai, anh chị của ông - nghệ sĩ Bạch Long và Bạch Lê - đều nổi tiếng trên sân khấu cải lương.
Tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP HCM năm 1982, ông đầu quân về Đoàn kịch Tuổi Trẻ TP HCM. Một năm sau, ông gia nhập Câu lạc bộ Kịch thể nghiệm TP HCM (ngày nay gọi là Nhà hát kịch Sân Khấu Nhỏ). Năm 1997, ông chuyển về biểu diễn tại Sân khấu kịch IDECAF. Ngoài kịch nói, ông còn đóng nhiều phim điện ảnh và truyền hình.
Phong Kiều