"NSND Lan Hương không chỉ là nghệ sĩ nổi tiếng, ai gặp cũng cảm mến và ngưỡng mộ mà còn là người rất công tâm, ngay thẳng nên ban tổ chức tin rằng chị sẽ tìm ra người xứng đáng để trao vương miện khi làm trưởng ban giám khảo", Thạc sĩ Đàm Hương Thủy - trưởng ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam trả lời tại buổi họp báo.
NSND Lan Hương ở họp báo ra mắt cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 hôm 7/9.
Từng nhiều lần chấm thi nhan sắc nhưng đây là lần đầu tiên ngồi vị trí trưởng ban giám khảo, NSND Lan Hương có chút áp lực. Nghệ sĩ mong muốn tìm được một cô gái có thể lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, tài giỏi cũng như các giá trị văn hóa, du lịch của đất nước đến bạn bè thế giới.
Nhà báo Ngô Bá Lục, thành viên ban giám khảo, nói thêm rằng Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam không chỉ tôn vinh nhan sắc, tri thức còn tìm kiếm những người đẹp giàu trải nghiệm, hiểu biết về văn hóa từng vùng miền. "Các sân chơi khác sẽ chấm nhiều về gương mặt, vóc dáng, khả năng trình diễn thời trang còn cuộc thi này sẽ chú ý đến tiềm năng quảng bá du lịch của thí sinh. Các cô gái tranh tài phải thể hiện sự am hiểu về bản sắc văn hóa, thiên nhiên nơi mình sinh ra và lớn lên, có khả năng thuyết trình và dẫn dắt mọi người tìm hiểu về những vẻ đẹp đó", anh nói.
Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, trưởng ban tổ chức bên NSND Lan Hương, trưởng ban giám khảo.
Với chủ đề vẻ đẹp của Việt Nam là vẻ đẹp của 54 dân tộc anh em, cuộc thi hy vọng mỗi thí sinh là một đóa hoa đại diện cho màu sắc văn hóa riêng biệt, cùng hòa quyện để tạo nên bức tranh rực rỡ, thống nhất của dân tộc.
Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 là cuộc thi dành cho các cô gái từ 18 đến 27 tuổi. 30 thí sinh được chọn vào nhà chung để tham gia bốn tập truyền hình thực tế với các thử thách về quảng bá du lịch, văn hóa. Vòng chung kết dự kiến diễn ra giữa tháng 11 tại Sơn La. Cô gái giành vương miện sẽ nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng.
Lan Hương sinh năm 1961, từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Nghệ sĩ giành giải Nữ diễn viên xuất sắc trong Liên hoan phim quốc tế tại Singapore với phim điện ảnh Mùa ổi, năm 2001. Bên cạnh sân khấu, diễn viên ghi dấu ấn với loạt phim truyền hình như Gió làng Kình, Bí thư tỉnh ủy, Nếp nhà, Vệt nắng cuối trời... Sau khi về hưu, sự nghiệp truyền hình của chị được chú ý hơn qua các phim Sống chung với mẹ chồng, Thương ngày nắng về, Hoa sữa về trong gió... Chị được trao tặng danh hiệu NSND năm 2007.