Noo Phước Thịnh cho biết trong vô số bản demo êkíp Gala nhạc Việt 2025 gửi đến, ban đầu anh không chọn Khổ quá thì về mẹ nuôi vì vốn thích sự tươi vui, đậm sắc xuân. Tuy nhiên khi nghe ca từ, giai điệu, anh đã khóc rồi đổi ý. "Nhạc phẩm chạm đến trái tim tôi", ca sĩ lý giải.
Theo Noo Phước Thịnh, ca khúc mới do nhạc sĩ Phát Huy T4 (Trương Đan Huy, 21 tuổi) sáng tác. Nội dung khắc họa tâm trạng những người con xa quê đang chơi vơi giữa thành phố tấp nập. Lần đầu hợp tác trong chương trình xuân, Noo lẫn Phát Huy T4 muốn nhắn nhủ mọi người: Tết này hãy về với gia đình, bởi có vất vả, áp lực thế nào, nhà cũng là nơi ấm áp nhất.
"Thời khắc chuyển giao năm mới sắp đến. Hy vọng giữa nhiều tiết mục, giai điệu Khổ quá thì về mẹ nuôi sẽ chạm đến những trái tim đang băn khoăn không biết nên tiếp tục gồng gánh, chịu đựng áp lực ở thành phố hay quyết định bỏ tất cả quay về bên gia đình", Noo Phước Thịnh nói.
Noo Phước Thịnh cũng ấn tượng với gia tài âm nhạc của Phát Huy T4. Anh là chủ nhân hit như Phận duyên lỡ làng (năm 2021, 39 triệu lượt nghe), Câu hứa chưa vẹn tròn (15 triệu), Đoạn tuyệt nàng đi (19 triệu views), Em là kẻ đáng thương (2022, 35 triệu), Có chi đâu mà buồn (2023, 3,5 triệu).
Trò chuyện với Ngoisao.net, Noo Phước Thịnh tri ân ban tổ chức vì liên tục mời anh. "Ban đầu tôi nghĩ mình không có duyên với Gala nhạc Việt 2025, cứ đắn đo không biết chọn ca khúc", anh nói. Sau tất cả, ca sĩ tìm được bản nhạc ưng ý, có nhiều khoảnh khắc đẹp trong chương trình.
"Như mọi năm, tôi hy vọng góp mặt trong một chương trình được đầu tư hoành tráng, mang đến cho khán giả mùa xuân rộn ràng, rực rỡ và nhiều tin lành. Tôi may mắn khi được bén duyên Gala nhạc Việt, nhất là những số đầu xuân", ca sĩ nói thêm.
Khi được hỏi về kế hoạch năm mới, Noo Phước Thịnh không hứa hẹn nhiều mà nhấn mạnh "có nhiều điều thú vị". Ca sĩ hy vọng khán giả sẽ ủng hộ "phát pháo" đầu tiên của anh vào ngày 7/1.
Noo Phước Thịnh tham gia Gala nhạc Việt từ 2013, góp mặt trong 11 số, với 13 bản hít. 6 ca khúc giúp anh tạo dấu ấn gồm gồm: Xuân ca (2013), Những ngày xuân rực rỡ (2016), Chúc Tết mọi nhà, Hạnh phúc xuân ngời (2017), Năm qua đã làm gì (2020), Về nhà thôi nhé (2024).
Trong đó suốt 4 năm qua, mỗi độ Tết đến xuân về, ca từ Năm qua đã làm gì vang lên khắp nơi. Trên các diễn đàn, nhiều người nói chỉ cần nghe giai điệu, họ lại thấy bồi hồi vì biết một năm nữa sắp kết thúc.
Các tiết mục Tết của Noo Phước Thịnh trong Gala nhạc Việt còn tạo sức hút trên đa nền tảng trực tuyến, với hàng chục triệu lượt xem. Trong đó, kênh TikTok có hơn 3 triệu video chèn nhạc Tết của ca sĩ.
Noo Phước Thịnh gia nhập làng giải trí từ năm 2009, chất giọng trầm ấm và phong cách trình diễn cảm xúc. Thập niên 2010, anh ghi dấu với loạt hit Chờ ngày mưa tan, Mãi mãi bên nhau, Cause I love you, Chạm khẽ tim anh một chút thôi...
Đông Vệ
Gala nhạc Việt ra mắt lần đầu năm 2013, do đạo diễn, nhà sản xuất Trần Thành Trung và êkíp T Production thực hiện. Hiện chương trình trở thành "món ăn tinh thần" của hàng triệu khán giả mỗi dịp Tết. Với chủ đề Tết là nguồn cội, năm nay, nhà sản xuất đưa người xem đến với không khí Tết truyền thống xen lẫn hiện đại, với sự góp mặt của hơn 50 văn nghệ sĩ nổi tiếng. Noo Phước Thịnh sẽ "mở bát" chương trình 2025 với ca khúc Khổ quá thì về mẹ nuôi, lên sóng ngày 7/1. Các tiết mục khác chiếu từ 19h ngày 22/1. |