Theo tờ Yangtse Evening Post, Tingting, ở Nam Kinh, nhập viện tại Bệnh viện Zhongda cuối tháng 10 với tình trạng sưng chân, buồn nôn, nôn mửa, tê tay và toàn thân xuất hiện các vết nứt đỏ tím lan rộng. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cortisol trong máu giảm mạnh, dấu hiệu của suy vỏ thượng thận thứ phát.
Vết vảy như da rắn nổi lên khắp cơ thể người phụ nữ. Ảnh: Douyin
Theo bệnh án, cách đây 10 năm, Tingting bị ngứa và nổi mẩn đỏ ở cẳng chân phải. Thay vì đi khám, cô tìm trên mạng và mua loại kem được giới thiệu là "thuần thảo dược, không chứa hormone, có thể chữa mọi bệnh ngoài da". Tin tưởng quảng cáo, cô dùng liên tục trong 10 năm, tiêu tốn hơn 100.000 NDT (khoảng 14.000 USD).
"Lần đầu dùng, thuốc giảm ngứa nhanh đến mức tôi nghĩ mình đã tìm được loại phù hợp", cô kể. Ban đầu, tình trạng của Tingting có vẻ ổn định nhưng sau nhiều năm, da cô bắt đầu nứt nẻ, chuyển màu đỏ tím như vảy rắn. Khi các triệu chứng nặng lên, cô mới tới bệnh viện.
Bác sĩ Wang Fei, Trưởng khoa Da liễu, cho biết sau khi được điều trị bằng liệu trình thay thế hormone và phục hồi da, tình trạng của bệnh nhân đã bắt đầu cải thiện. Ông cảnh báo nhiều loại kem được rao bán là "thảo dược nguyên chất" thực chất chứa steroid mạnh, có thể giúp giảm nhanh các triệu chứng ngứa và đỏ da nhưng nếu sử dụng lâu dài sẽ khiến cơ thể phụ thuộc thuốc, ức chế tuyến thượng thận và gây tổn thương không thể hồi phục.
Các bác sĩ cho biết, mỗi năm khoa Da liễu Bệnh viện Zhongda tiếp nhận hàng trăm ca biến chứng tương tự, chủ yếu do người dùng tin vào các sản phẩm quảng cáo online. Họ khuyến cáo, người bị ngứa hoặc viêm da kéo dài nên đi khám, tránh tự điều trị bằng thuốc không rõ nguồn gốc.
Sự việc của Tingting gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bức xúc cho rằng các nhà bán hàng quảng cáo sai sự thật, "đánh vào niềm tin mù quáng của người bệnh", trong khi một số khác cho rằng cô "đã quá chủ quan khi tự chữa suốt 10 năm".
Phạm Linh (Theo Sohu)