Hàng loạt cổ đông "bất đắc dĩ" của Công ty M.L. đang chạy đôn, chạy đáo nhưng rất ít người trong số đó "tống khứ" được số cổ phiếu của mình. Gọi là cổ đông "bất đắc dĩ" bởi đa số những người này là các nhà đầu cơ thứ thiệt với quan điểm "đánh nhanh, thắng nhanh" để kiếm tiền chênh lệch.
Nhưng không ngờ, sự rớt giá của cổ phiếu M.L.còn nhanh hơn tính toán. Với phương thức mua bán như chợ trời, cổ phiếu muốn mua bao nhiêu cũng có. Chỉ trong một thời gian ngắn, cổ phiếu M.L. rớt giá. Đang từ khoảng 45.000 đồng/cổ phiếu xuống chỉ còn 37.000-38.000 đồng/cổ phiếu.
Thực tế, mức giảm này không phải là cao so với nhiều loại cổ phiếu khác nhưng vấn đề là rất khó tìm được người mua. Giá cổ phiếu giảm; thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh sâu; hàng loạt các công ty chuẩn bị cổ phần hóa trong năm là những lý do khiến thị trường trở nên khan hiếm người mua.
Chị Vinh, một nhà đầu tư tay ngang mới tham gia thị trường chứng khoán lại rơi vào tình trạng dở khóc dở cười khi phải ôm cổ phiếu của một bệnh viện mà không tìm được người mua. Hai vợ chồng trẻ được bố mẹ chồng cho tiền mua nhà ở riêng, trong quá trình tìm nhà, chị Vinh nghe lời bạn bè trích 100 triệu đồng ra chơi cổ phiếu với hy vọng kiếm chút lời để "có tiền sắm nội thất cho căn nhà mới".
Cổ phiếu vừa mua xong là lúc thị trường rơi vào cơn điều chỉnh sâu. Giá không những không tăng theo tính toán của chị mà bán ra còn lỗ chị kiên quyết không bán.
Khi chồng chị tìm được căn nhà ưng ý thì mới biết vợ đã mang tiền đi chơi chứng khoán. Tiếc căn nhà được giá, anh chồng "bắt" phải bán hết cổ phiếu, chấp nhận lỗ để giữ căn nhà nhưng khổ nỗi lại không tìm được người mua. Thế là nhà không mua được lại bị chồng giận. Chị Vinh chỉ còn biết kêu trời.
Với dân chuyên nghiệp, chuyện thắng bại là chuyện thường tình của "nghiệp chứng khoán". Kinh doanh có lời có lỗ nên việc "thua" với nhiều người chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, nỗi khổ lớn nhất của các nhà đầu tư là bị chôn vốn vô thời hạn ở một cổ phiếu nào đó.
Hiện tượng này trên thị trường hiện nay là rất nhiều. Là dân kinh doanh, tham gia thị trường chứng khoán đã 3 năm nay và liên tục thắng đậm, nhưng quý 1 với anh Toàn lại không hề may mắn. Sau khi đổ hết tiền vào bất động sản, số vốn còn lại anh dự tính để xoay sở làm ăn là gần 2 tỷ đồng nằm trong 4 loại cổ phiếu.
Nhưng cả tháng nay rao bán bằng đủ mọi cách, từ rao bán trên mạng, nhờ môi giới cho đến "gạ gẫm" bạn bè anh đều nhận được sự im lặng hoặc cái lắc đầu từ chối. Hơn 1 tháng trời không vốn liếng, cơ hội làm ăn qua đi, anh Toàn than thở "đã chơi thì lỗ cũng chấp nhận, nhưng dân kinh doanh như tôi, vốn bị chôn một ngày là mất tiền triệu như chơi. Nếu biết trước thế này, tôi đã để lại một ít chứ không dồn hết vào nhà cửa như thế này".
Tính theo dân kinh doanh, khoản lợi nhuận bị mất vì lỡ cơ hội kinh doanh lớn hơn rất nhiều lần so với sự sụt giảm của giá cổ phiếu. Chính vì vậy, chôn vốn làm cổ đông bất đắc dĩ của một cổ phiếu nào đó là nỗi sợ của rất nhiều người hiện nay.
Theo các chuyên gia, thị trường OTC sẽ còn ảm đạm trong một thời gian khá dài bởi một nguồn cung khổng lồ cho thị trường vào cuối năm nay đã được công bố. Vào thời điểm này, thị trường đang điều chỉnh sâu, các nhà đầu tư đều trong tư thế thủ thế chờ đợi. Còn khi thị trường đã được bổ sung thêm nhiều hàng, có nhiều sự lựa chọn, chắc chắn giá cổ phiếu sẽ tiệm cận với giá trị thực của nó chứ không "nóng" như thời gian qua.
Khan hiếm hàng, khan hiếm cổ phiếu blue-chip, khan hiếm hàng giá rẻ và đến thời điểm này, thị trường đi vào giai đoạn khan hiếm người mua. Đây là thời điểm, thị trường có thua, có thắng chứ không toàn thắng như thời gian trước đây. Cũng có nghĩa là thị trường đã đang và bắt đầu chạy vào đường ray của một thị trường chứng khoán bền vững.
(Theo Thanh Niên)