![]() |
Phan Thanh Bình tỏ ra quá mạnh đối với hậu vệ Indonesia. |
Phan Thanh Bình là một chân sút trẻ từng chơi khá tốt tại SEA Games 2003. Tuy nhiên sự thành công đến sớm ấy đã làm chân sút trẻ này sớm tỏ ra thỏa mãn, và đã khựng lại trong màu áo Đồng Tháp. Thậm chí vào đội tuyển U-20 anh cũng không được HLV tin tưởng xếp đá chính thức. Tuy nhiên, điều đáng quý là Bình đã dũng cảm nhìn thẳng vào sai lầm để quyết sửa đổi. Sau trận đấu tiền đạo trẻ của Đồng Tháp đã tâm sự với phóng viên Tuổi Trẻ:
“Sau thành công tại SEA Games 22, tôi đã có những ngày tháng như đi trên mây. Ở tuổi 18, được nhiều người biết đến, tiền thưởng cũng kha khá nên lúc ấy tôi thỏa mãn.
Đặc biệt khi được CLB đôn lên thi đấu ở giải chuyên nghiệp, được mọi người tin tưởng giao trách nhiệm nặng nề, lẽ ra tôi phải phấn đấu hơn nữa để được trụ lại thi đấu ở đội hình chính, nhưng đằng này tôi lại lơ là trong tập luyện dẫn đến thường xuyên bị xếp dự bị.
Giờ đây có thời gian bình tĩnh, chiêm nghiệm lại tôi cho rằng nguyên nhân cơ bản nhất là tôi đã không chiến thắng được bản thân mình.
Cũng may trong những lúc khó khăn đó, ba mẹ luôn là những người động viên an ủi tôi, nếu không có ba mẹ hết lòng chia sẻ, lo lắng chưa chắc tôi đã đứng dậy được như hôm nay. Tôi nhớ lại hình ảnh ba mẹ tôi cực khổ lặn lội từ Đồng Tháp ra Hà Nội cổ vũ cho mình, tôi thấy bản thân mình thật đáng hổ thẹn.
Hiện nay, khi đã phần nào tìm lại được phong độ, nguyện vọng lớn lao nhất của tôi là được trở lại thi đấu ở đội tuyển quốc gia.
Tuy nhiên, tôi cũng thừa biết để đạt được ước muốn đó bản thân phải phấn đấu nhiều, bởi vì hiện đội tuyển quốc gia có nhiều tiền đạo giỏi.
Mục tiêu trước mắt của tôi là chuyên cần tập luyện để có được phong độ thật tốt tại giải vô địch U-20 châu Á diễn ra tại Malaysia tháng mười tới".