Nhà cầm quân sinh năm 1965 từng dẫn dắt Bayern Munich giai đoạn 2019-2021. Ông Hansi Flick khiến một số cầu thủ không thuộc quân số "Hùm xám" như Ilkay Gundogan, Marc-Andre ter Stegen và Kai Havertz tức giận vì cho rằng có sự thiên vị, tờ Bild cho hay.
Tờ báo Đức nói các vấn đề nảy sinh trước trận ra quân thua Nhật Bản 1-2 hôm 23/11. Sau khi FIFA có lệnh sẽ cảnh cáo các thủ quân đeo băng One Love, tuyển thủ Đức đã có buổi họp bàn vào buổi tối trước trận đấu. Hai cầu thủ Bayern Munich là Manuel Neuer và Leon Goretzka đề xuất toàn đội có hành động khác để phản đối. Một số cầu thủ được cho không muốn tham gia vào bất kỳ tuyên bố chính trị nào nhưng cuối cùng cả đội vẫn thống nhất che miệng khi chụp ảnh trên sân trước trận đấu.
Giữa hiệp hai, nhiều cầu thủ không hiểu vì sao HLV Hansi Flick đưa Goretzka vào sân thay Gundogan - người mở tỷ số trong hiệp một. Sự thay đổi này dẫn tới xáo trộn ở tuyến giữa khiến "Cỗ xe tăng" mất quyền kiểm soát bóng và để thua hai bàn trong chưa đầy 10 phút cuối trận. Gundogan được cho đã tức giận với quyết định "để làm vui lòng trò cưng Goretzka" của HLV Flick.
Tờ Bild cho biết thêm thủ môn Ter Stegen của Barca và tiền đạo Kai Havertz của Chelsea cũng bực bội vì không được trọng dụng. Đặc biệt, Ter Stegen bức xúc vì phong độ chói sáng tại Nou Camp của anh không được HLV Hansi Flick ghi nhận khi ông tiếp tục sử dụng thủ thành đã 36 tuổi Manuel Neuer. Thêm vào đó, Niklas Sule - người mắc sai sót dẫn tới bàn thua thứ hai trong trận gặp Nhật - tiếp tục được đá chính trong trận gặp Tây Ban Nha còn hậu vệ Nico Schlotterbeck - đồng đội của Sule ở Dortmund - thành "vật tế thần" phải ngồi dự bị trận thứ hai.
Trung vệ Matthias Ginter của SC Freiburg với 47 lần khoác áo tuyển quốc gia, từng cùng tuyển Đức vô địch World Cup 2014, cũng chịu số phận "bị ghẻ lạnh". Ảnh chỉ được vào sân ở cuối trận gặp Costa Rica khi mọi chuyện đã an bài.
Việc nội bộ chia rẽ làm hai phe tạo thêm áp lực cho HLV người Đức. Chiếc ghế huấn luyện của ông lung lay dữ dội sau thất bại của tuyển tại World Cup. Trước đó, Giám đốc thể thao Oliver Bierhoff từ chức ngay sau khi đội nhà dừng bước ở vòng bảng. Tuy nhiên sau cuộc họp sáng 7/12, Liên đoàn bóng đá Đức xác nhận HLV Hansi Flick tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức thi đấu tại Euro 2024.
Tuyển Đức luôn được đánh giá cao tại mỗi kỳ World Cup. Năm 2014, đội bóng có biệt danh "Cỗ xe tăng" lần thứ tư đăng quang nhưng từ đó, đội có dấu hiệu sa sút. Tại World Cup 2018, tuyển Đức dừng bước ở ngay vòng bảng và năm nay tiếp tục không thể vào vòng knock-out.
Hoàng Trang (Theo Daily Mail)